Mổ bắt con cho sản phụ bị tai nạn tử vong

Văn Thành, icon
07:05 ngày 11/11/2020

VTV.vn - Cùng chồng đi về quê để sinh con thì bị tai nạn, sản phụ được đưa vào viện khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang (Bắc Giang), trung tâm vừa tiếp nhận trường hợp thai phụ L.T.N., 25 tuổi mang thai tuần thứ 37 bị tai nạn giao thông.

Được biết, thai phụ cùng chồng là anh V.Đ.A. 31 tuổi, thường trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đưa về quê để sinh con trên đường về qua địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang có va chạm với ô tô.

Sau khi va chạm, thai phụ được đưa vào cấp cứu khi đã ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ thành lập kíp phẫu thuật tiến hành mổ cấp cứu thành công bé trai nặng 2.800g.

Khi vừa ra đời, bé trai trong tình trạng không tự thở được, tim đập rời rạc, da tái nhợt. Sau 5 phút cấp cứu, bé trai đã hồng hào trở lại và được chuyển lên bệnh viện sản nhi để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục