Mổ khẩn cấp để cứu bệnh nhân có nguy cơ đột tử do khối u trong tim

Lê Thạch, icon
07:57 ngày 05/11/2018

VTV.vn - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa thực hiện thành công ca mổ khẩn cấp cắt bỏ khối u nhầy lớn nằm trong tim của nam bệnh nhân N.V.T (67 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu).

Phẫu thuật loại bỏ u nhầy trong tim bệnh nhân.

Thời gian gần đây, ông N.V.T thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó thở, đặc biệt khi làm những công việc đòi hỏi gắng sức như khuân vác, đi bộ xa, leo cầu thang nên đã đến bệnh viện khám.

Tại đây, ông T. được siêu âm tim kiểm tra, nhờ đó, bác sĩ phát hiện có khối u nhầy nằm trong buồng tâm nhĩ trái. Khối u này rất lớn, có kích thước 70 x 40 x 30 mm và rất di động, chỉ dính lỏng lẻo vào vách liên nhĩ bởi cuống u. Trong thì tâm trương của tim, khi máu từ tâm nhĩ trái chảy vào tâm thất trái qua van hai lá, do di động, khối u nhầy đồng thời cũng bị đẩy qua van hai lá vào tâm thất trái. Khối u nhầy rất lớn nên gần như bít hoàn toàn lỗ van hai lá. Đây cũng là lý do khiến cho ông T. cảm thấy mệt, khó thở khi gắng sức. Nếu không may khối u nhầy này kẹt lại và gây bít lỗ van hai lá, người bệnh sẽ bị đột tử.

Chính vì có nguy cơ cao bị đột tử như vậy nên sau khi phát hiện bệnh, ông T. đã nhanh chóng được làm các xét nghiệm tiền phẫu, kể cả đánh giá hệ thống động mạch cảnh, động mạch vành, và được đưa lên phòng mổ chỉ sau 4 giờ tính từ lúc nhập viện.

Các bác sĩ đã thực hiện ca mổ với sự hỗ trợ của máy tim phổi nhân tạo, cho bệnh nhân ngưng tim, mở tim ra và cắt bỏ hoàn toàn khối u nhầy trong tâm nhĩ trái. Sau ca mổ, siêu âm tim kiểm tra cho thấy: không còn sót khối u nào trong các buồng tim, chức năng của tim và hoạt động của các cấu trúc trong tim đều bình thường.

Theo các bác sĩ, mặc dù trước giờ chúng ta thường ít nghe tới những khối u trong tim, tuy nhiên, thật sự là tuy ít hơn các cơ quan khác nhưng trong tim vẫn có sự xuất hiện của những khối u, trong đó, u nhầy là loại u tim lành tính thường gặp nhất. U nhầy có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất ở tuổi 30 – 60.

Vị trí của u thường là ở tâm nhĩ trái, người bệnh thường chỉ tình cờ phát hiện bệnh qua siêu âm tim kiểm tra hoặc khi đã biến chứng thuyên tắc mạch hoặc khối u cản trở dòng máu qua van hai lá. U nhầy nhĩ trái có thể gây đột tử do lấp kín lỗ van hai lá, làm cho máu không thể lưu thông xuống tâm thất trái để đi nuôi dưỡng cơ thể.

Ngoài ra, mô u nhầy rất bở, u nhầy cũng chỉ được giữ lại bằng cuống u nên có khả năng các mảnh mô bong ra hoặc khối u nhầy bị vỡ ra, từ đó di chuyển vào dòng máu và có thể gây thuyên tắc tại các mạch máu khắp cơ thể, đưa đến các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu não, thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim, tắc động mạch nuôi ruột, thận, hai chân… Do đó, khi phát hiện có u nhầy trong tim, người bệnh cần được tiến hành phẫu thuật tim khẩn cấp để cắt bỏ khối u.

Cũng theo các bác sĩ, có khoảng 10% trường hợp u nhầy là do di truyền. Chính vì vậy, người thân trực hệ của bệnh nhân T. (anh em, con cái) cũng được khuyến cáo thực hiện siêu âm tim để kiểm tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục