Mổ ruột thừa cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly

Linh Chi, icon
03:08 ngày 23/05/2021

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận từ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang nam bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp tính.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân P.V.L., sinh năm 1984, trú tại Phú Nhuận, Lục Ngạn, Bắc Giang được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng, nóng rát vùng thượng vị, đau lan xuống hố chậu phải, kèm theo buồn nôn. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp tính.

Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán khẳng định nhiễm COVID-19 từ ngày 13/5 và đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 do lây nhiễm từ vợ - là công nhân ở công ty SJ TECH - một ổ dịch lớn tại khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên.

Khi nhận được thông tin có bệnh nhân nhiễm COVID-19 viêm ruột thừa cấp chuyển sang, kíp trực tại khu cách ly, Khoa Truyền nhiễm đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ phương tiện để đón bệnh nhân.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ trong khu cách ly đã hội chẩn ngoại khoa, siêu âm tại giường và làm các xét nghiệm cần thiết. Nhanh chóng kíp trực đã đưa ra chẩn đoán xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa mủ ngày thứ 2.

Bệnh nhân được chỉ định tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa ngay trong đêm.

Ca mổ diễn ra tại phòng mổ của Khoa Truyền nhiễm và sau hơn 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã cắt ruột thừa và giúp bệnh nhân vượt qua tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, bệnh nhân ổn định, đã trung tiện và có thể ngồi dậy được.

Theo các bác sĩ, trong suốt quá trình thực hiện, kíp phẫu thuật luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống dịch COVID-19 như: sử dụng trang phục bảo hộ riêng, khử trùng buồng bệnh, xe cứu thương… nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục