Montenegro đẩy mạnh chống thuốc lá tại nơi công cộng

Nguyễn Mai, icon
06:00 ngày 17/08/2019

VTV.vn - Montenegro vừa cấm hút thuốc trong nhà tại những địa điểm công cộng kể từ ngày 14/8.

Đây là một thách thức lớn tại quốc gia Balkan có tỷ lệ hút thuốc cao nhất châu Âu này.

Theo số liệu y tế, hơn 1/3 người trưởng thành tại Montenegro, tương đương với 650.000 người, thường xuyên hút thuốc lá. Theo luật mới, việc hút thuốc sẽ bị cấm tại toàn bộ những điểm công cộng khép kín như nhà hàng, quán cà phê. Ngoại lệ duy nhất là casino, song các doanh nghiệp có thể thiết lập các phòng riêng cho việc hút thuốc.

Các hành vi vi phạm sẽ đối mặt với mức phạt từ 560 USD - 22.370 USD. Các quán cà phê tại thủ đô Podgorica hiện đã dán thông báo về lệnh cấm trên, đồng thời bỏ hết các gạt tàn trên bàn.

Montenegro đã ban hành luật chống thuốc lá vào năm 2004, song không được tuân thủ nghiêm ngặt. Theo các quy định được thông qua năm 2012, các nhà hàng phải trả thêm thuế khi cho phép hút thuốc trong nhà. Tuy nhiên, luật này không thực sự hiệu quả. Theo Bộ Y tế Montenegro, mỗi năm lại có 400 người dân nước này bị chẩn đoán ung thư phổi. Chi phí điều trị rất tốn kém khi lên tới 70.000 euro/mỗi bệnh nhân.

Việc hút thuốc trong nhà là rất phổ biến tại các nước Balkan cho dù, cũng giống như Montenegro, Croatia và CH Bắc Macedonia đều có lệnh cấm hút thuốc trong nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục