Mùa cúm đến sớm nhất trong vòng 15 năm tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
07:45 ngày 24/12/2019

VTV.vn - 1.800 người đã tử vong tại Mỹ khi mùa cúm năm nay đến sớm nhất trong vòng 15 năm qua.

Theo một ước tính sơ bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), đã có ít nhất 2,6 triệu bệnh nhân mắc cúm và 23.000 ca nhập viện liên quan đến cúm. Bệnh cúm đã lan rộng tới 23 tiểu bang của nước này.

Các bác sĩ đã đưa ra hướng dẫn để ngăn ngừa cảm cúm bao gồm: Rửa tay, tránh người bệnh và tránh chạm vào mắt, mũi và miệng. Nhưng bước quan trọng nhất để ngăn chặn bệnh cúm theo mùa là mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên được tiêm chủng ngừa.

Ông Florian krammer, Giáo sư về vi sinh vật cho biết: "Có rất nhiều loại virus cúm và chúng biến đổi dựa trên biến đổi hàng năm. Mặc dù vaccine sẽ không ngăn ngừa tất cả các trường hợp cúm nhưng sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian của các triệu chứng. Những người bị cúm sau khi tiêm vaccine ít có khả năng phải nhập viện, đồng thời ít có khả năng tử vong".

Để điều trị bệnh cúm, nhiều người dân Mỹ cũng đổ xô đi mua thuốc Tamiflu và loại thuốc bị ngộ nhận là "thần dược trị cúm" này cũng khiến nhiều người mệt mỏi do khan hiếm. Trong khi đó, các bác sĩ cho biết: Taminflu là thuốc kháng virus nhưng không giống với hầu hết kháng sinh, nó không có khả năng tiêu diệt virus cúm mà chỉ giúp người bệnh cảm thấy tốt hơn, hết triệu chứng sớm hơn.

Mỹ kêu gọi người dân tiêm chủng cúm mùa Mỹ kêu gọi người dân tiêm chủng cúm mùa

VTV.vn - Hôm 4/10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã kêu gọi người dân nước này nên đi tiêm phòng vaccine cúm mùa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục