Mỹ bắt đầu tiêm chủng quy mô lớn vaccine COVID-19 từ hôm nay (14/12)

An Ngọc, icon
11:59 ngày 14/12/2020

VTV.vn - Vaccine COVID-19 đang trên đường vận chuyển tới từng bang của Mỹ khi nước này lên kế hoạch tiêm chủng quy mô lớn từ hôm nay.

Reuters

Vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer và đối tức Đức BioNTech sẽ có tại toàn bộ 50 bang vào hôm nay. Sau khi vượt qua rào cản cuối cùng, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cấp phép lưu hành, vaccine đã được lên kế hoạch tiêm chủng trên diện rộng, áp dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên, với nhóm đối tượng ưu tiên là các nhân viên y tế.

Giám đốc CDC Robert Redfield cho biết: "Đây là bước tiếp theo trong nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ người Mỹ, giảm tác động của đại dịch COVID-19 và giúp khôi phục một số hoạt động bình thường cho cuộc sống".

Quyết định được đưa ra cùng ngày khi lô vaccine đầu tiên được chất lên xe tải tại nhà máy Pfizer ở Portage, Michigan và được vận chuyển khắp đất nước.

Các xe tải chở khoảng 184.275 lọ vaccine đã rời nhà máy và 189 hộp vaccine kết hợp dự kiến ​​sẽ đến tất cả 50 bang vào hôm nay.

Việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 diễn ra vào thời điểm nước Mỹ đang phải đối mặt với số ca COVID-19 tăng mạnh. Vào thứ 7 tuần trước, số ca nhập viện do COVID-19 đã đạt kỷ lục. Với kỳ nghỉ đông vẫn còn ở phía trước, các chuyên gia cảnh báo rằng đại dịch có thể diễn biến tồi tệ hơn trước khi đa số người dân được tiêm vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục