Mỹ: California cho phép bán thuốc dự phòng HIV không cần đơn thuốc

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:45 ngày 14/10/2019

VTV.vn - Thống đốc bang California khẳng định tất cả người dân California đều xứng đáng được tiếp cận với hai loại thuốc dự phòng HIV là PrEP và PEP.

Bang California, Mỹ đã cho phép bán thuốc dự phòng HIV mà không cần đơn thuốc, gồm có: thuốc dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) và liều dự phòng sau phơi nhiễm (PEP), bán với thương hiệu Truvada và dùng trong trường hợp khẩn cấp nghi ngờ có thể đã tiếp xúc với virus.

Theo Thống đốc bang California PrEP và PEP là hai loại thuốc đã thay đổi cuộc chiến chống lại HIV/AIDS. Một số nhóm y tế ban đầu phản đối dự luật vì lo ngại việc dùng thuốc lâu dài mà không có sự giám sát y tế. Tuy nhiên theo quy định, người dùng có thể sử dụng PrEP tối đa là 60 ngày mà không cần đơn và bệnh nhân phải đưa ra bằng chứng rằng đã xét nghiệm âm tính với HIV trong vòng 7 ngày trước khi sử dụng thuốc. 

Tại Mỹ, có khoảng 40.000 người nhiễm HIV mới mỗi năm, khoảng 1,1 triệu người đang sống chung với căn bệnh này.

Tình cờ phát hiện cơ chế vô hiệu hóa HIV Tình cờ phát hiện cơ chế vô hiệu hóa HIV

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia tuyên bố đã phát hiện ra cơ chế giúp vô hiệu hóa những phân tử virus HIV khiến chúng không hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục