Mỹ thu hồi hơn 900 tấn gà nghi nhiễm kim loại

Nguyễn Mai, icon
11:21 ngày 09/11/2019

VTV.vn - Giới chức Mỹ yêu cầu thu hồi hơn 900 tấn sản phẩm thịt gà do nghi nhiễm chất lạ, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Lô sản phẩm thịt gà bị thu hồi

Cơ quan Kiểm dịch và an toàn thực phẩm (USDA), thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, cho biết: Đây là sản phẩm của Công ty Simmons Prepared Foods và đã được giao đến các siêu thị bán lẻ tại các bang Alabama, Arizona, Arkansas, California, Georgia, Minnesota, Oklahoma và Pennsylvania.

Theo USDA, Simmons Prepared Foods đã phát hiện các sản phẩm có vấn đề và kêu gọi người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm đã mua, vứt bỏ hoặc trả lại cho cửa hàng. USDA cho biết: Hiện chưa có báo cáo về các trường hợp gặp vấn đề y tế do sử dụng các sản phẩm gia cầm nói trên.

Chi nhánh của Simmons Prepared Foods tại bang Arizona cũng ra tuyên bố cho biết: Công ty thu hồi "các sản phẩm thịt gà tươi và đông lạnh do nguy cơ nhiễm chất lạ, đặc biệt là kim loại".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục