Năm 2020: Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là bao nhiêu?

Tuấn Bảo, icon
12:06 ngày 06/01/2021

VTV.vn - Thông tin đáng chú ý này được đưa ra tại Hội nghị Y tế toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức sáng nay (6/1).

Ảnh minh họa.

Năm 2020 của mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân, công tác y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, toàn ngành y tế đã nỗ lực thực hiện các giải pháp về dân số và phát triển. Đáng chú ý, tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2020 là 73,7 tuổi. So với năm 2019, con số này cho thấy mức tăng 0,1 tuổi.

Cả nước cũng duy trì 14 năm liên tiếp từ năm 2006 đạt mức sinh thay thế; Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tử vong bà mẹ, trẻ em, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, do số người tử vong cao nên tuổi thọ trung bình của người dân ở một số nước trên thế giới đã giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục