Năm 2030, thế giới cần 40 triệu nhân viên y tế mới

Ban Thời sự, icon
04:55 ngày 25/12/2016

VTV.vn - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đưa ra nhận định, năm 2030, thế giới sẽ cần tới 40 triệu nhân viên y tế mới.

(Ảnh minh họa: THe Online Citizen)

Đây là tuyên bố được đưa ra trong báo cáo của Ủy ban cấp cao về việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tăng trưởng kinh tế. Ông Ban Ki-moon cho rằng, nếu các nước không hành động, thế giới có thể sẽ bị thiếu hụt trầm trọng nhân viên y tế để có thể duy trì việc chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Trong đó, các quốc gia có thu nhập ở mức trung bình và thấp sẽ thiếu hụt nhân viên y tế nhiều nhất.

Ông Ban Ki-moon cho rằng, việc đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ giúp làm tăng khả năng ứng phó đối với dịch bệnh và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các tình huống khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục