
Tại Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), bệnh nhi nhập viện do viêm đường tiết niệu tăng từ 25-30%. Đáng chú ý, nguyên nhân nhập viện nằm ở những sai lầm trong cách chăm sóc con của các bậc phụ huynh.
Một phụ huynh có con đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ: "Tôi chỉ nghĩ đây là bệnh người lớn thôi, cũng không nghĩ trẻ con lại bị, vì bình thường gia đình giữ gìn cho cháu rất sạch sẽ".
Cũng có rất nhiều phụ huynh khác như vị phụ huynh trên chưa từng nghe hoặc không ngờ tới việc con em mình bị viêm đường tiết niệu. Để rồi chỉ từ thói quen đóng bỉm liên tục nhiều giờ mà khiến trẻ phải nhập viện.
Bác sĩ Đào Trường Giang, Khoa Nhi Tim mạch và Khớp cho biết: "Thời tiết nắng nóng khiến vi khuẩn dễ phát triển hơn, với những em bé mặc bỉm, chúng ta thay bỉm không đúng hoặc với số lần quá ít, lượng phân và nước tiểu ứ đọng trong bỉm, vi khuẩn rất dễ phát triển".
Dẫu biết có rất nhiều lợi ích từ việc dùng bỉm trong chăm sóc trẻ, tuy nhiên nếu lạm dụng và không vệ sinh đúng cách, sẽ rất dễ để lại những hậu quả đáng tiếc về sau cho trẻ, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng thận.
Bên cạnh thời tiết và việc lạm dụng đóng bỉm, còn có những nguyên nhân phổ biến nữa mà cha mẹ cần phải lưu tâm.
Bác sĩ Đào Trường Giang cho biết thêm: "Có những gia đình, chúng ta giữ thói quen rất xấu là kiêng tắm rửa kiêng vệ sinh cho con khi con ốm. Bên cạnh đó là việc lạm dụng kháng sinh, chúng ta biết là gần đây rất nhiều em bé bị viêm đường hô hấp, viêm đường hô hấp trên mà lạm dụng kháng sinh sẽ làm gia tăng viêm đường tiết niêụ".
Đặc điểm chung của căn bệnh này là rất khó nhận biết, không chỉ ở những trẻ nhỏ, mà với trẻ lớn từ 8 - 10 tuổi cũng có thể bị viêm đường tiết niệu.
Khó nhận biết nhưng không phải không có cách, phụ huynh khi thấy trẻ sốt cao, rét run, nổi vân tím không rõ nguyên nhân đi kèm với đau bụng, đau thắt lưng hoặc tiểu buốt, tiểu ra máu cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bang New York, Mỹ mới đây đã phát hiện một ca mắc bệnh bại liệt, đây là ca bệnh bại liệt đầu tiên tại Mỹ trong gần một thập kỷ qua.
VTV.vn - Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, nếu như chỉ có một vài trường hợp trẻ mắc COVID-19 phải nằm viện cách đây vài tuần thì nay, con số này đã có dấu hiệu nhích dần lên mỗi ngày.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
VTV.vn - Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa gắp thành công dị vật nút bật lon nước ngọt cho bé gái 7 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa tiếp tục cập nhật về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương trong cả nước tính đến ngày 13/8.
VTV.vn - Tuần vừa qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận và điều trị cho 3 trường hợp ngộ độc do ăn thịt cóc.
VTV.vn - Canada đang đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ, Chính phủ liên bang nước này đã chuyển tới các tỉnh và vùng lãnh thổ hơn 99.000 liều vaccine.
VTV.vn - Hiện tình trạng dịch bệnh sốt xuất huyết ở Đồng Nai vẫn đang rất đáng báo động với 16 trường hợp tử vong, gồm 13 người lớn và 3 trẻ em.
VTV.vn - Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp, nhưng số trường hợp tử vong do bệnh này ở mức cao nhất trong 3 tháng qua.
VTV.vn - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chỉ đạo cụ thể cho việc phòng chống dịch bệnh giữa bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn tiến phức tạp trở lại.
VTV.vn - Số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại trên cả nước nói chung. Tại Nghệ An, chủng Omicron được ghi nhận chủ yếu là biến thể BA.4, BA.5.
VTV.vn - Có một nguyên nhân hiếm gặp gây đột quỵ não đó là huyết khối tĩnh mạch não, nhưng trong thời gian gần đây, có sự gia tăng đáng báo động.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 13/8, ghi nhận 1.815 ca mắc COVID-19 mới; có 5.186 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Đầu tháng 8, giới y học phấn khởi khi thông tin về cặp song sinh dính liền phần đầu và não tại Brazil đã được tách nhau ra thành công được công bố.
VTV.vn - Nhóm nhà nghiên cứu y tế thuộc Viện Burnet, Australia, đã công bố mô hình mới cho thấy hiệu quả của khẩu trang đối với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.