Ngã khi đang ngậm muỗng kim loại, trẻ bị tổn thương họng

Linh Chi, icon
08:43 ngày 16/01/2021

VTV.vn - Bé 32 tháng tuổi, ở Sóc Trăng khi đang uống nước và ngậm cây muỗng bằng kim loại, không may bé bị ngã khiến cây muỗng đâm vào họng chảy máu.

Hình minh họa.

Thông tin từ Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng, bệnh nhi được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng vết thương hở khoảng 4cm, chảy máu.

Ngay sau khi tiếp nhận, tiến hành thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị chảy máu không cầm. Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được phẫu thuật khâu cầm máu.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong mấy ngày tới.

Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều trường hợp trẻ bị thương tích do tai nạn sinh hoạt mà bệnh viện tiếp nhận. Những tai nạn thường gặp nhất là thương tích do ngã, tai nạn cắt, đâm do vật sắc nhọn (dao, kéo, đũa, que…), tai nạn do bỏng, sặc… 

Do đó, cha mẹ cần chú ý cẩn thận trong quá trình chăm sóc trẻ, sát sao khi trẻ chơi đùa, đặc biệt không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật sắc nhọn để tránh những tổn thương đáng tiếc có thể xảy ra.

Bé gái 6 tuổi bị bút chì đâm xuyên sống mũi do té ngã Bé gái 6 tuổi bị bút chì đâm xuyên sống mũi do té ngã

VTV.vn - Trong lúc chơi bút chì, bé gái 6 tuổi (trú tại Bình Tân, TP.HCM) vấp ngã bị bút chì đâm vào mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục