Ngã khi trèo hái xoài, bé gái bị cọc tre đâm rách tầng sinh môn

Văn Thành, icon
04:00 ngày 11/05/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bé gái 13 tuổi bị cọc tre ở bờ rào đâm rách tầng sinh môn.

Bệnh nhi đã ổn định sau 2 tuần điều trị. Ảnh: BVCC

Được nghỉ học ở nhà ngày cuối tuần, bệnh nhi H.T.H. (13 tuổi, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) trèo lên bờ tường hái xoài ăn, nhưng không may trượt chân ngã xuống bên dưới hàng rào cạnh đó được làm bằng cọc tre. 

Chiếc cọc tre đã đâm thẳng vào hậu môn của bệnh nhi và chảy nhiều máu đường sinh dục. Bệnh nhi được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên và chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu và điều trị.

Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu đã nghĩ đến tổn thương bàng quang lập tức chỉ định tiến hành mổ cấp cứu.

ThS.BS Ma Ngọc Ba, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu cho biết: Trong 2 tiếng phẫu thuật, kíp mổ đã thực hiện khâu cơ thắt hậu môn, khâu vết thương trực tràng, khâu bàng quang, khâu vết thương âm đạo, tạo hậu môn nhân tạo cho bệnh nhi. 

Ca phẫu thuật thành công và hiện tại sau 2 tuần điều trị, bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: Do tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian này, nhà trường cho các cháu nhỏ nghỉ học ở nhà, nên các gia đình cần hết sức chú ý giám sát chặt chẽ trẻ. Các cháu rất hiếu động, hay chạy nhảy, trèo cao nên rất dễ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài và có thể đe dọa tới tính mạng. 

Nếu phát hiện trẻ bị tai nạn hoặc bị tổn thương trong sinh hoạt hàng ngày, gia đình cần đưa ngay bệnh nhi đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục