Ngã từ độ cao 5m, người đàn ông đàn ông dập nát đốt sống ngực

Văn Thành, icon
10:27 ngày 03/08/2020

VTV.vn - Người đàn ông 37 tuổi ở Quảng Ninh bị ngã cao 5m được sơ cứu và chuyển vào viện trong tình trạng khó thở, đau nhiều vùng ngực, cột sống, liệt hoàn toàn 2 chân.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, qua kết quả chụp cắt lớp, bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân bị đa chấn thương, dập phổi hai bên, vỡ gan độ 2, gãy nhiều xương sườn, gãy trật độ 4 đốt sống ngực T10,11 gây di lệch ống sống, đứt tủy ngực hoàn toàn, theo dõi tổn thương động mạch chủ ngực bụng.

Xác định đây là trường hợp chấn thương vô cùng phức tạp, các bác sĩ đã họp hội chẩn nhanh giữa các chuyên khoa. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân cần phải thực hiện phẫu thuật làm vững cột sống, vá lại màng tủy bị đứt, giải phóng chèn ép để tạo điều kiện cho bệnh nhân phục hồi tủy, cũng như giúp bệnh nhân có cơ hội tập phục hồi chức năng về sau.

Với bệnh nhân này, nếu không xử trí tổn thương kịp thời, bệnh nhân sẽ nằm liệt hoàn toàn, nguy cơ viêm loét nhiễm trùng dẫn đến kiệt quệ sức và đe dọa tính mạng.

Ngã từ độ cao 5m, người đàn ông đàn ông dập nát đốt sống ngực - Ảnh 1.

Sau khi hồi sức ngực và ổ bụng, bệnh nhân được chuyển phòng mổ để xử trí tổn thương. Các bác sĩ tiến hành dẫn lưu màng phổi hai bên, thực hiện phẫu thuật cố định nắn trật T8,9,10,11,12; giải phóng chèn ép tủy và vá màng tủy, đồng thời truyền bổ sung lượng máu thiếu hụt.

Sau khoảng 4 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và chuyển về khoa hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi, chăm sóc tích cực.

Đến nay, bệnh nhân phục hồi tốt, vết mổ khô, không sưng đau, hai chân bắt đầu có cảm giác trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục