Ngân hàng tinh trùng đang thiếu tinh trùng

Mai Phương, Lê Phức (Ban Thời sự), icon
07:43 ngày 17/07/2017

VTV.vn - Hiện nay, nguồn tinh trùng tại các ngân hàng tinh trùng đều đang rất hiếm do thiếu người hiến tặng.

Không ít gia đình đang cần có sự giúp đỡ của y học để hoàn thành ước nguyện có thêm một thành viên mới. Trong số những bệnh nhân nam hiếm muộn do không có tinh trùng, chỉ một số nhỏ trong đó điều trị được để có con của chính mình, số còn lại đều phải đi xin tinh trùng của người khác. Nhưng hiện nay, nguồn này tại các ngân hàng tinh trùng đều rất hiếm do thiếu người hiến tặng.

Cuốn sổ theo dõi danh sách những người đã đến hiến tinh trùng tại một bệnh viện, từ đầu năm đến nay, chỉ có khoảng hơn 40 người đăng ký hiến tinh trùng và đã được sử dụng gần hết, gạch tên khỏi sổ. Theo các bác sĩ, tình trạng thiếu tinh trùng hiện đang tồn tại ở hầu hết các bệnh viện có ngân hàng tinh trùng.

Hiện nay, thông tin về ngân hàng tinh trùng của các bệnh viện không phải ai cũng biết đến. Việc hiến tinh trùng được thực hiện như thế nào? Mỗi người được hiến bao nhiêu lần và trước khi hiến sẽ phải làm những xét nghiệm gì?

Đây là những câu hỏi được đặt ra đối với người có khả năng muốn hiến tinh trùng và nhiều gia đình đang có mong muốn được làm cha mẹ, nhưng người cha lại không có khả năng. Để làm rõ những thông tin này, TS. BS Hồ Sỹ Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ có những giải đáp qua video trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục