Ngày hội hiến máu: Giọt hồng trên miền đá

P.V, icon
11:59 ngày 06/04/2019

VTV.vn - Sáng 6/4, hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu (7/4), tại Hà Giang diễn ra ngày hội hiến máu "Giọt hồng trên miền đá" lần thứ IV.

Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, được duy trì từ năm 2016 đến nay.

Ngày hội hiến máu: Giọt hồng trên miền đá - Ảnh 1.

Tại chương trình, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đến tham gia hiến máu tại ngày hội với mong muốn cùng nhau "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", 599 đơn vị máu đã được tiếp nhận.

Ngày hội hiến máu: Giọt hồng trên miền đá - Ảnh 2.
Ngày hội hiến máu: Giọt hồng trên miền đá - Ảnh 3.

Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 năm nay, các hoạt động hiến máu nhân đạo như tại Hà Giang sẽ còn tiếp diễn tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Sau 25 năm phát động, phong trào hiến máu tình nguyện cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả đáng khích lệ. Số đơn vị máu thu được tăng liên tục, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018, cả nước đã vận động và tiếp nhận được 1.336.842 đơn vị máu (quy đổi về thể tích 250ml là 1.576.933 đơn vị máu), trong đó 98,3% lượng máu tiếp nhận từ người HMTN, tương đương 1,68% dân số tham gia hiến máu, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 42,5%.

Nhiều chiến dịch, sự kiện hiến máu lớn, tạo dấu ấn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu của cả nước đã được nhiều địa phương hưởng ứng và tổ chức vào các thời điểm khan hiếm máu như: chiến dịch Vận động hiến máu dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng, chiến dịch "Những giọt máu hồng hè" và Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ, Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục