Nghiên cứu mới giúp người mới mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 ngừng sử dụng insulin

Phạm Gia Bảo Anh, icon
10:27 ngày 19/09/2023

VTV.vn - Chỉ với một lượng semaglutide hằng tuần, 7 trên 10 bệnh nhân mới được chuẩn đoán với bệnh tiểu đường tuýp 1 sau 3 đến 6 tháng đã ngừng tiêm insulin.

Ảnh minh họa: Australian Journal of Pharmacy

CNN cho biết, chỉ với một lượng semaglutide hàng tuần, 7 trên 10 bệnh nhân mới được chuẩn đoán với bệnh tiểu đường tuýp 1 đã ngừng tiêm insulin sau 3 đến 6 tháng theo môt bài nghiên cứu nhỏ.

Những phát hiện này vừa được công bố trong Tạp chí Y học New England nhưng cần được thử nghiệm lại lâu dài với quy mô lớn hơn. Trưởng nhóm nghiên cứu Tiến sĩ Paresh Đanona, Giáo sư Y khoa SUNY xuất sắc khoa Y học và Khoa học Y sinh của Trường Đại học Buffalo Jacobs, cho biết rằng là ông mong thử nghiệm dài hơn sẽ tiết lộ việc “liệu chúng ta có thể thay đổi toàn bộ lịch sử của bệnh tiểu đường tuýp 1 hay không".

Semaglutide đã được kiểm duyệt cho bệnh tiểu đường tuýp 2 như Ozempic và để kiểm soát các bệnh mãn tính liên quan đến cân nặng như Wegovy, các loại thuốc này đã trở nên vô cùng phổ biến đến mức nhà sản xuất Novo Nordisk không thể sản xuất đủ. Loại thuốc này đã được các thử nghiệm lâm sàng chứng minh giúp việc kiểm soát bệnh tiểu đường tuýp 2, dẫn đến việc giảm cân cho khoảng 15% bệnh nhân, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim, và giảm triệu chứng suy tim. 

Bệnh tiểu đường tuýp 1, tuy ảnh hưởng ít người hơn nhiều, là một căn bệnh mãn tính do chính hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các tế bảo sản xuất insulin trong tuyến tụy, dẫn đến việc cần phải tiêm insulin suốt đời để kiểm soát lượng đường trong máu. 

Tiến sĩ Dandona cho biết rằng ông và nhóm nghiên cứu đã quyết định thử nghiệm semaglutide ở các bệnh nhân mới được chuẩn đoán bệnh tiểu đường tuýp 1 bởi vì loại thuốc này được cho rằng là sẽ giảm tình trạng viêm mà có thể dẫn đến sự tấn công của các tế bào sản xuất insulin. 

Ông cũng lưu ý rằng các nghiên cứu trước đã cho thấy các bệnh nhân mới được chẩn đoán bệnh tiểu đường tuýp 1 vẫn có thể có khả năng tự sản xuất insulin cho nên nhóm nghiên cứu mới thử nghiệm việc sử dụng semaglutide ở những bệnh nhân mới được chuẩn đoán trong vòng 3 tháng.

Ông đã nói với CNN trong một bài phỏng vấn rằng kết quả của 10 bệnh nhân đầu tiên đã là rất tốt. Bài nghiên cứu bao gồm 10 bệnh nhân độ tuổi từ 21 đến 39, tất cả đều đang sử dụng prandial insulin trong khi ăn và cả khi lúc cần, cũng như là basal insulin, một dạng insulin có tác dụng chậm.

Chỉ sau 3 tháng, cả 10 bệnh nhân đã có thể ngừng sử dụng prandial insulin. Và sau 6 tháng, 7 bệnh nhân cũng có thể ngừng sử dụng basal insulin. Các bệnh nhân được theo dõi sau 12 tháng. 

Nghiên cứu cho thấy rằng các bệnh nhân đã tăng khả năng sản xuất insulin (C-peptide) của cơ thể, cũng như là lượng đường trong máu ổn định hơn. 

Tiến sĩ Dandona cũng cho biết: “Chúng tôi không chỉ cải thiện việc kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm bỏ việc sử dụng insulin, mà còn đồng thời cải thiện khả năng các tế bào tự sản xuất insulin".

Tiến sĩ Daniel Drucker, nhà tiên phong việc nghiên cứu các nhóm thuốc bao gồm cả semaglutide gọi là chất đồng vận thụ thể GLP-1, đã cho biết nghiên cứu này chỉ “tạo ra giả thuyết" và “chúng ta cần một nghiên cứu chặt chẽ hơn nữa để xác nhận kết quả".

Ông cũng nói rằng những kết quả này vẫn đủ hứa hẹn để tiếp tục nghiên cứu thêm.

Tiến sĩ Drucker, nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Lunenfeld-Tanenbaum của Bệnh viện Mount Sinai ở Toronto, cho biết: “Chúng ta cần duy trì chức năng của các tế bào beta và sự bài tiết C-peptide ở những người tiểu đường tuýp 1 nhiều nhất có thể. Nó dẫn đến việc kiểm soát lượng đường trong máu dễ dàng hơn".

Tuy chỉ đang trong thời kì phát triển đầu, những kết quả này không phải tin vui với giới đầu tư Wall Street, khiến cổ phiếu của các công ty sản xuất insulin giảm hơn 10% trong 1 tuần do các nhà đầu tư dự đoán semaglutide sẽ giảm nhu cầu cho insulin. 

Cả tiến sĩ Dandona và Drucker đều cho rằng bây giờ còn quá sớm để đưa ra những kết luận như vậy. Nhưng tiến sĩ Dandona đang có kế hoạch tìm kiếm tài trợ cho một thử nghiệm lâm sàng lớn hơn, kéo dài 3 đến 4 năm. 

Công ty Novo Nordisk lưu ý rằng họ đã không tài trợ cho nghiên cứu này và chưa có cơ hội để đánh giá các dữ liệu, nhưng họ cho biết: “Chúng tôi ủng hộ nghiên cứu phát triển những phương pháp điều trị cho bệnh nhân với bệnh tiểu đường tuýp 1 cũng như các căn bệnh mãn tính khác".

Phát ngôn viên của Novo Nordisk cho biết rằng họ đang không tự thử nghiệm semaglutide cho bệnh tiểu đường tuýp 1 nhưng sẽ tiếp tục ủng hộ các nhà nghiên cứu. Tiến sĩ Dandona nhận xét việc Novo Nordisk từ chối tài trợ nghiên cứu của ông trước đây là điều đáng tiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục