Ngỡ ngàng khi con mắc tiểu đường - Đừng nghĩ đây là bệnh của người lớn

Mai Lê, icon
04:00 ngày 11/10/2019

VTV.vn - Số trẻ mắc tiểu đường đang có xu hướng gia tăng, trong khi nhiều bậc cha mẹ lại không ngờ tới...

Hình minh họa.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng tiểu đường là căn bệnh chỉ có người trưởng thành mới mắc phải nên thường chủ quan không đưa con đi khám khi con có biểu hiện bị mắc bệnh, chỉ đến khi phát hiện thì bệnh đã nặng khiến sức khỏe trẻ bị ảnh hưởng nặng nề.

Chị T.T.V. (trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Khi con trai của chị được 4 tuổi, bé bắt đầu có biểu hiện đòi ăn nhiều. Thậm chí ngay sau khi vừa mới ăn xong, bé vẫn kêu đói. Mặc dù ăn nhiều nhưng bé lại sút cân bất thường, thường xuyên mệt mỏi. Chị cứ nghĩ cháu có vấn đề về tiêu hóa nên liên tục thay đổi các món ăn, mua thuốc bổ cho cháu uống. Tuy nhiên, khi thấy tình trạng của cháu ngày một nặng, chị mới đưa con đi khám tại bệnh viện.

"Thật sự tôi rất bất ngờ khi các bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy con tôi bị tiểu đường type 1. Tôi luôn nghĩ tiểu đường chỉ có người lớn tuổi mới mắc phải, không ngờ con mình lại mắc phải căn bệnh này. Từ khi phát hiện mắc bệnh đến nay, cháu liên tục phải vào viện đúng lịch trình đề điều trị, cung cấp insulin cho cơ thể. Nhìn con vật lộn với bệnh tật, tôi rất xót xa" - chị V. chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh với chị V., anh N.V.K. (trú tại phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho hay: Do không nghĩ con mắc tiểu đường nên anh chủ quan không đưa con đi khám. Tới khi cháu bị nhiễm trùng, mắt nhìn mờ, đưa con lên bệnh viện gia đình anh mới tá hỏa vì con mắc bệnh.

"Thật sự rất sốc và căng thẳng. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ tư vấn và tìm hiểu về căn bệnh này đối với trẻ em, tôi cùng mọi người trong gia đình xác định tư tưởng cùng con sống chung với bệnh và đây thật sự sẽ là một cuộc chiến rất dài" - anh K. nói.

Theo TS.BS Trần Thị Thúy Minh, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là một bệnh về nội tiết tố, bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào kể cả trẻ nhỏ. Tiểu đường có 2 type là type 1 và type 2. Trong đó, tiểu đường type 1 chủ yếu xảy ra ở trẻ nhỏ, thanh thiếu niên.

Tiểu đường type 1 là do tuyến tụy không sản xuất được insulin khiến quá trình chuyển hóa đường trong máu bị rối loạn làm cho lượng đường trong máu luôn ở mức cao. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây suy thận, huyết áp và các bệnh lý về tim mạch.

Hiện nay, tại Đắk Lắk, tỷ lệ trẻ em mắc tiểu đường type 1 đang gia tăng nhanh. Chỉ tính riêng tại Khoa Nhi tổng hợp, thời điểm này, các bác sĩ đang tiến hành điều trị cho 25 bệnh nhi mắc bệnh, trong đó nhỏ tuổi nhất là bệnh nhi 4 tháng tuổi, lớn tuổi nhất là 15 tuổi.

TS.BS Trần Thị Thúy Minh lưu ý: Khi mắc tiểu đường type 1, trẻ phụ thuộc insulin gần như là suốt đời. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho trẻ như làm tổn thương các cơ quan, mạch máu, khiến trẻ dễ rơi vào tình trạng hôn mê, bị nhiễm trùng, tổn thương thận…

Nguyên nhân khiến trẻ mắc bệnh có thể là do di truyền, mắc bệnh tự miễn hoặc do trẻ mắc một vài bệnh lý như nhiễm khuẩn, nhiễm các virus khác, cũng có thể do tác động của môi trường. Thực tế, chưa có một kết luận chính xác nào về nguyên nhân gây ra tiểu đường type 1. Do đó, khi trẻ có các biểu hiện như ăn nhiều, sút cân nhanh, đi tiểu nhiều, mệt mỏi, phụ huynh nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế để được khám, phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần lưu ý tuân thủ chặt chẽ quá trình điều trị, thiết lập chế độ ăn uống dinh dưỡng cân bằng tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là nhiều chất xơ và carbohydrates, hạn chế ăn bánh kẹo ngọt. Đồng thời, giúp con có những hiểu biết về phản ứng của cơ thể trong việc ăn uống, tiếp nhận insulin và ăn đồ ngọt điều độ ở mức có thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục