Theo lời kể của vợ người bệnh, từ 8 tháng trước, người bệnh có dấu hiệu bị đau chân, sau đó thâm đen một ngón ở bàn chân bên trái. Có đi điều trị ở nhiều nơi và phải cắt dần 1 ngón chân, sau đó cắt cả bàn chân bên trái do ngón chân và bàn chân bị hoại tử. Tuy nhiên sau khi cắt đi bàn chân, tình trạng hoại tử vẫn tiếp tục tiến triển, người bệnh đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng bàn chân trái đã bị cắt cụt, toàn bộ chân trái từ khoeo chân trở xuống lạnh, tím, mỏm cụt bàn chân hoại tử, chảy dịch.
Qua thăm khám và chụp dựng hình hệ mạch máu chi dưới, kết quả cho thấy ở bên phải mạch máu xơ vữa, vôi hóa gây hẹp rải rác lòng mạch; bên trái thấy tắc hoàn toàn động mạch chậu ngoài, động mạch đùi nông, máu lưu thông động mạch đoạn dưới gối rất kém. Đây là nguyên nhân gây nên hoại tử ngón chân, bàn chân và tình trạng hoại tử vẫn tiếp tục tiến triển mặc dù người bệnh đã được cắt cụt bàn chân.
Chẩn đoán bệnh được đưa ra: Thiếu máu mạn tính chi dưới trái giai đoạn trầm trọng do tắc động mạch chậu ngoài, đùi nông/ Hoại tử mỏm cụt chân trái. Đây là một tình trạng bệnh rất phức tạp, hoại tử lan dần lên do cẳng chân không được nuôi dưỡng và có nguy cơ phải cắt cụt lên cao trên đùi, thậm trí phải tháo khớp háng.
Điều trị tối ưu đã được các bác sĩ thực hiện cho người bệnh là phẫu thuật bắc 2 cầu nối động mạch: từ động mạch chậu ngoài – động mạch đùi chung bằng mạch nhân tạo; từ động mạch đùi chung – động mạch khoeo, nhằm tái thông dòng chảy xuống dưới để nuôi dưỡng cẳng chân đến mỏm cụt.
Sau phẫu thuật chân, người bệnh đỡ đau, kết quả chụp phim CT có dựng hình mạch máu chi dưới cho thấy: mạch máu được tái thông rất tốt đến tận mỏm cụt, tuy nhiên vẫn còn điểm hoại tử ở mỏm cụt bàn chân trái nên giai đoạn tiếp theo các bác sĩ vẫn còn phải phẫu thuật để cắt bỏ phần hoại tử.
BS Nội trú Dương Xuân Phương - Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực cho biết: Động mạch đùi là mạch máu chính, có nhiệm vụ cung cấp máu cho 2 chân. Do quá trình mạch máu bị xơ vữa, làm lòng động mạch đùi sẽ dần bị thu hẹp, thậm chí tắc nghẽn, khiến lưu lượng máu xuống nuôi dưỡng cẳng chân, bàn chân bị giảm hoặc mất. Lúc này, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng tê chân, đau nhức chân, chuột rút ở bắp chân khi đi lại, nặng hơn thì chân sẽ tím, lạnh, hoại tử.
Nếu không được phát hiện, điều trị sớm và đúng thì bệnh dễ dẫn tới biến chứng nguy hiểm như vết thương khó lành, hạn chế vận động, nặng hơn là hoại tử từ ngón chân lên bàn chân, lên cẳng chân, khi đó buộc phải cắt bỏ ngón chân, bàn chân hoặc cẳng chân như trường hợp người bệnh trên.
Phẫu thuật bắc cầu động mạch là một kỹ thuật được thực hiện nhằm tạo nên một đường lưu thông mới cho dòng máu bị tắc nghẽn. Sau phẫu thuật, phần cơ thể dưới chỗ tắc sẽ được cấp máu nuôi dưỡng trở lại giúp tổn thương nhanh liền và hạn chế được tình trạng hoại tử tiến triển.
Qua đây, bác sĩ khuyến cáo người dân khi có những biểu hiện như: đau chân, chuột rút thường xuyên khi đi lại, chân lạnh, tím nên đến bệnh viện có chuyên khoa tim mạch khám sớm để xác định nguyên nhân và có biện pháp điều trị kịp thời.
Những người có các yếu tố nguy cơ bệnh lý động mạch chi dưới như thừa cân – béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử gia đình… nên khám tầm soát và phát hiện bệnh sớm, tránh bệnh tiến triển nặng gây biến chứng nghiêm trọng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Các bác sĩ khuyến cáo, khi có cơn đau nửa đầu, người dân cần đi khám để được theo dõi, xử trí ngay; tránh nguy cơ dẫn tới đột quỵ.
VTV.vn - Việc tự ý mua và sử dụng các loại đông dược xuất xứ không rõ nguồn gốc, kém chất lượng và chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành có thể gây hậu họa khôn lường.
VTV.vn - Nắng nóng, hạn hán tại một số địa phương đang đe dọa sức khỏe người dân.
VTV.vn - Đó là chương trình trao quà thiện nguyện tại trường tiểu học dành cho học sinh nữ tại Bentiu, Bang Unity, Nam Sudan.
VTV.vn - Theo WHO, một phần ba số ca tử vong do đuối nước trên thế giới xảy ra ở Khu vực Tây Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước mỗi năm.
VTV.vn - Vitamin D là loại vitamin có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành, phát triển xương chắc khỏe, cũng như góp phần tăng cường hệ miễn dịch đối với trẻ nhỏ.
VTV.vn - Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ, điều tra vụ việc bé trai bảy tuổi đuối nước tử vong, xảy ra ở hồ bơi Moscow, phường Tân Thới Nhất.
VTV.vn - Số người nhập viện vì ngộ độc opioid, một loại thuốc giảm đau đang gia tăng đáng lo ngại tại Đan Mạch, đặc biệt là trong giới trẻ.
VTV.vn - Bộ Y tế Indonesia ghi nhận định số ca sốt xuất huyết ở nước này đang có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
VTV.vn - Đến trưa 2/5, bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) tiếp nhận và điều trị cho khoảng 250 bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
VTV.vn - "Gã khổng lồ" dược phẩm AstraZeneca lần đầu tiên thừa nhận rằng vaccine COVID-19 của hãng này có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp có khả năng dẫn đến đông máu, tử vong.
VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, các nạn nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi nghiêm trọng tại Đồng Nai xảy ra ngày 1/5 đã qua cơn nguy kịch.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) đang điều trị cho 73 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) vừa lọc máu cấp cứu thành công một trường hợp nguy kịch do bị ngộ độc thuốc.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện cấp cứu một nạn nhân bị đâm thủng phổi, gan, gãy xương sườn, đứt mạch máu...