Người Pakistan ủ mình trong cát để chữa bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
10:40 ngày 30/12/2019

VTV.vn - Hiện tượng nhật thực cuối cùng của thập kỷ không chỉ là sự kiện thiên văn đáng chú ý mà còn là cơ hội chữa bệnh có 1 không 2 với nhiều người ở thành phố Karachi, Pakistan.

Rất nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em vùi mình dưới cát tại bãi biển ở Pakistan đợi nhật thực. Người dân ở đây cho rằng, ánh sáng Mặt trời khi hiện tượng kỳ thú này xảy ra có khả năng chữa lành các căn bệnh mãn tính.

Một người dân Pakistan chia sẻ: "Con trai tôi đã được các bác sỹ điều trị nhưng chẳng có gì khác biệt cả. Bọn trẻ có thể sẽ khoẻ hơn nếu được chôn vùi dưới cát, chỉ chừa lại phần đầu để hứng ánh sáng từ nhật thực".

Người dân sẽ vùi mình dưới cát từ lúc nhật thực bắt đầu cho đến khi hiện tượng này kết thúc. Trong quá trình chôn mình dưới cát, người dân sẽ đọc lời cầu nguyện. Họ tin rằng ánh sáng của nhật thực hình khuyên có khả năng chữa được những căn bệnh mà y học còn bó tay. Đây là hiện tượng nhật thực đầu tiên xuất hiện trong 20 năm trở lại đây tại thành phố Karachi, Pakistan.

Cụ bà sống khỏe mạnh ở tuổi 80 nhờ ăn... cát Cụ bà sống khỏe mạnh ở tuổi 80 nhờ ăn... cát

VTV.vn - Cụ bà Kusma, 80 tuổi, người Ấn Độ, dành một tiếng để ăn hết khoảng 2kg cát mỗi ngày trong suốt hơn 60 năm qua mà không hề gặp vấn đề sức khỏe nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục