Nguy cơ bùng phát bệnh dại tại ĐBSCL

Diệp Phong, Tuấn Khôi, icon
06:48 ngày 05/02/2023

VTV.vn - Chó, mèo chưa tiêm vaccine phòng dại cào, cắn gây bệnh và có thể dẫn đến tử vong ở người. Mặc dù vậy, tỷ lệ tiêm ngừa dại cho chó mèo tại ĐBSCL vẫn còn khá thấp.

Điều này khiến nguy cơ bùng phát bệnh dại là rất lớn, nhất là thời điểm hiện nay, khi số người bị chó mèo cắn đang tăng cao.

Những con chó được tiêm vaccine phòng dại khi trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch. Việc tiêm ngừa là miễn phí nên nhận được sự đồng thuận của người dân.

Nguy cơ bùng phát bệnh dại tại ĐBSCL - Ảnh 1.

Đối với những khu vực chưa phát sinh dịch bệnh, tiêm vaccine cho chó mèo do người dân tự đóng phí nên việc vận động bà con thực hiện rất khó. Đây là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tiêm ngừa vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo ở ĐBSCL còn thấp.

Thời điểm này, tại nhiều tỉnh, thành trong khu vực, số người bị cho mèo cắn đang tăng. Để ngăn chặn bệnh dại bùng phát, nhiều giải pháp tiêm vaccine cho chó, mèo đã được triển khai như đẩy mạnh xã hội hóa tiêm phòng vaccine dại, đề xuất chính sách tiêm miễn phí cho vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dại. Mục tiêu này chỉ đạt được khi người dân tự nguyện tiêm vaccine ngừa dại cho chó mèo. Bởi đây là giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh dại bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục