Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết tại ngoại thành Hà Nội

P.V, icon
11:41 ngày 22/06/2020

VTV.vn - Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng, đã xuất hiện ổ dịch trong thời gian gần đây...

Hiện, sốt xuất huyết xuất hiện nhiều tại một số huyện ngoại thành của Hà Nội.

Đơn cử như tại huyện Phúc Thọ, hiện đã có 122 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, riêng xã Tam Hiệp có 117 ca mắc, các trường hợp mắc mới liên tục tăng, nằm rải rác tại các thôn trên địa bàn. Phóng viên Y tế đã tìm về xã này để có thêm thông tin.

Trao đổi với phóng viên Y tế 24h, bà Trần Thị Hà, thôn 6, xã Tam Hiệp cho biết: "Xung quanh gia đình nhà tôi có rất nhiều người bị sốt xuất huyết. Gia đình nhà tôi rất lo lắng, sợ dịch tràn đến nhà. Trong khi nhà tôi thì có các cháu nhỏ..."

Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp,ông Trần Anh Tuấn cũng bày tỏ sự lo ngại: "Trên địa bàn xã trước giờ chưa có tiền lệ bùng phát dịch nên hầu hết mọi người đều lo lắng.

Có một thực tế là tại xã Tam Hiệp, có nhiều công trình xây dựng của người dân, hay những bãi đất trống với nhiều vật liệu phế thải… đều tiềm ẩn nguy cơ tạo thành ổ dịch. Trong khi đó, việc tiêu diệt mầm bệnh chưa được quan tâm triệt để.

Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết tại ngoại thành Hà Nội - Ảnh 1.

Các công trình xây dựng trên địa bàn có thể trở thành nơi trú ngụ của muỗi...

Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, Tp.Hà Nội chỉ rõ: "Vẫn còn những những chỗ chứa nước của người dân, các chậu cây cảnh... có bọ gậy. Đặc biệt, ở xã Tam Hiệp, số hộ dùng nước mưa cũng khá phổ biến nên bọ gậy, lăng quăng sống sinh sản ở đó nhiều!"

Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết tại ngoại thành Hà Nội - Ảnh 2.

Rác thải lưu cữu cũng có khả năng trở thành nơi phát sinh nguồn bệnh...

Năm nay, nền nhiệt độ được dự báo cao hơn những năm trước, cũng là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Bộ Y tế khuyến cáo: Các địa phương cần rà soát và xử lý toàn bộ các điểm nguy cơ gây dịch. Đồng thời, người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa, tránh để sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục