Nguy cơ tai biến sản khoa vì quan niệm sai lầm

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:43 ngày 15/08/2019

VTV.vn - Bất kỳ sản phụ nào cũng có nguy cơ đối diện với tai biến sản khoa và tai biến có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào của thai kỳ nhưng nhiều người lại không để ý đến.

Tình trạng tai biến sản khoa liên tục xảy ra gần đây. Để phòng tránh tai biến sản khoa đòi hỏi mỗi sản phụ luôn phải cẩn trọng. Thế nhưng, không ít người cho rằng tai biến sản khoa là khái niệm "xa vời" với mình nên nhiều sản phụ có quan niệm sai lầm trong việc phòng tránh

Chị Vi Thị Thu ở Lạng Sơn chia sẻ:  "Tôi nghĩ có bầu đi siêu âm là đủ rồi. Trước đó, tôi có mang bầu có đi siêu âm nhưng không làm các xét nghiệm sàng lọc".

Vậy siêu âm đã đủ để phòng tránh tai biến sản khoa? Theo PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương: "Rất nhiều phụ nữ đến siêu âm thấy thai bình thường rồi đi về là sai. Siêu âm chỉ là một thăm dò trong quá trình khám thai".

Nói cách khác, nếu chỉ siêu âm thì chưa đủ để phát hiện các biến chứng của thai kỳ. Trong khi đó, tai biến sản khoa do nhiều nguyên nhân gây ra, phổ biến nhất là do chậm trễ trong khám và phát hiện muộn. Theo các chuyên gia, tai biến sản khoa hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu sản phụ thăm khám định kỳ, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và tuyệt đối không khám thai theo cảm tính…

Những yếu tố làm tăng nguy cơ bị tai biến sản khoa:

- Phụ nữ mang thai trên 35 tuổi

- Đã từng sinh nở nhiều lần

- Mang song thai hoặc đa thai

- Người đang mắc các bệnh mãn tính như: Cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch.

Truyền 22 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân tai biến sản khoa tại Lai Châu Truyền 22 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân tai biến sản khoa tại Lai Châu

VTV.vn - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhân tai biến sản khoa do rau cài răng lược.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục