Nhập viện do sốt cao liên tục, bé trai phát hiện mắc viêm não Nhật Bản

P.V, icon
07:48 ngày 26/06/2021

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công cho bệnh nhi 22 tháng tuổi (trú tại Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) bị viêm não Nhật Bản.

Bệnh nhi được theo dõi điều trị tích cực 15 ngày. Ảnh: BVCC

Theo chia sẻ của gia đình, ở nhà, bệnh nhi có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, ăn uống ít dần. Gia đình nghĩ bệnh nhi ốm như mọi lần nên đã tự mua thuốc hạ sốt con uống

Tuy nhiên, tình trạng bệnh không những không đỡ mà còn nặng lên, sang ngày thứ 3, ý thức bệnh nhi giảm dần, lên cơn co giật toàn thân kéo dài khoảng 2 phút. Bệnh nhi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bệnh nhi vào khu điều trị hồi sức tích cực, Khoa Bệnh nhiệt đới trong tình trạng: sốt cao liên tục, buồn nôn, ý thức li bì. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, các bác sĩ tại khoa nhận định: bệnh nhi có các dấu hiệu của tổn thương não cấp tính và mất nước.

Kết quả của dịch não tủy của bệnh nhi có nhiều bất thường, chụp cắt lớp vi tính sọ não thấy tổn thương tổ chức não lan tỏa nhiều vị trí. Bệnh nhi được xử trí cấp cứu, đồng thời làm các xét nghiệm đặc hiệu chẩn đoán xác định nguyên nhân do viêm não Nhật Bản.

Sau 15 ngày điều trị tích cực, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi ổn định, xét nghiệm dịch não tủy các chỉ số trở về bình thường, không thấy các tổn thương do di chứng não.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp viêm não Nhật Bản, hiện tại chưa phát hiện di chứng do phát hiện sớm và tổn thương não không quá nhiều. Còn một số trường hợp khác tổn thương não nhiều hơn di chứng não nặng nề, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào y tế và gia đình. Tuy nhiên, các trường hợp ổn định cần phải theo dõi sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Viêm não Nhật Bản là một trong những bệnh để lại di chứng đặc biệt nặng nề. Bệnh gây tử vong cao (10-20%) hoặc di chứng thần kinh lớn như động kinh, giảm học lực, liệt, thất ngôn. Các di chứng thần kinh như vậy thường chiếm hơn 50% người bị mắc bệnh, thường gây tàn phế, mất khả năng lao động, để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất là tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản nhằm tạo miễn dịch chủ động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục