Nhập viện vì khó thở ngày càng tăng, nam thanh niên phát hiện bị tràn khí màng phổi

Linh Chi, icon
07:01 ngày 10/03/2022

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa thực hiện ca mổ nội soi lồng ngực cắt khâu kén khí phổi cho nam bệnh nhân 30 tuổi để điều trị tình trạng tràn khí màng phổi.

Bác sĩ tiến hành mổ nội soi khâu các lỗ dò ở phổi bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước đó một ngày, bệnh nhân đột ngột cảm thấy nặng ngực, khó thở, mức độ càng ngày càng gia tăng.

Qua thăm khám và chụp phim X-quang ngực, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải lượng nhiều, lượng khí chiếm trọn khoang lồng ngực bên phải và đè xẹp hoàn toàn phổi phải.

Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân khó thở. Tình trạng tràn khí màng phổi này nếu không xử trí kịp thời có thể khiến cho bệnh nhân suy hô hấp và đưa đến tử vong.

Bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực tiến hành mổ cấp cứu để đặt dẫn lưu màng phổi phải. Đây là phẫu thuật đưa một ống dẫn lưu có đường kính khoảng 1cm vào khoang màng phổi và kết nối ống dẫn lưu này với hệ thống dẫn lưu kín một chiều nhằm lấy hết lượng khí trong khoang màng phổi.

Ca mổ để cắt khâu kén khí phổi cho bệnh nhân diễn ra sau đó. Bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Gây mê Hồi sức tiến hành gây mê qua nội khí quản hai nòng là dụng cụ giúp kiểm soát đường thở và có thể làm xẹp phổi chủ động ở bên lồng ngực cần thao tác.

Tiếp đó, các bác sĩ đã áp dụng phương pháp nội soi lồng ngực, mổ trên lồng ngực bên phải của bệnh nhân để đưa dụng cụ nội soi vào thao tác. Qua camera nội soi, các bác sĩ phát hiện ở đỉnh phổi của bệnh nhân có kén khí lớn khoảng 2 cm và những bóng khí đã vỡ. Các bác sĩ đã tiến hành khâu lại các kén khí và bóng khí, khâu các lỗ dò.

Kiểm tra ghi nhận các lỗ dò đã được khâu bít kín. Các bác sĩ còn tiến hành phương pháp gây dính màng phổi để giúp hạn chế tái phát tràn khí màng phổi sau này.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt và nhanh chóng, chỉ đau vết mổ ít, có thể ăn uống, đi lại bình thường ngay sau mổ. Bệnh nhân không còn bị tràn khí màng phổi, phổi giãn nở tốt nên được cho xuất viện sớm.

Theo các bác sĩ, bệnh lý mà bệnh nhân gặp phải là tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát. Đây là tình trạng khí xuất hiện đột ngột trong khoang màng phổi trên những bệnh nhân có tổ chức phổi, màng phổi bình thường. Bệnh thường gặp ở nam giới với tỉ lệ 75%, được cho là do sự vỡ tự phát của các kén khí hoặc bóng khí ở bề mặt phổi, thường ở đỉnh phổi. Nguyên nhân có thể do hút thuốc hoặc di truyền.

Trong nhiều trường hợp tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát, sau khi được mổ đặt dẫn lưu màng phổi, lượng khí trong khoang màng phổi được lấy ra hết, phổi nở và lỗ dò khí không lớn, lỗ dò có thể tự bít lại. Tuy nhiên, có những trường hợp phổi có kén khí lớn, lỗ dò từ kén khí bị vỡ không thể tự bít, khí vẫn tràn ra khoang màng phổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục