Nhật Bản phát hiện thêm 5 ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh

An Ngọc, icon
07:10 ngày 01/02/2021

VTV.vn - Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Nhật Bản, khi nước này phát hiện thêm 5 ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh.

Nguồn: AP

5 bệnh nhân nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh ở trong độ tuổi từ 40-60 trú tại thủ đô Tokyo và tỉnh Saitama. Điều tra dịch tễ cho thấy, 3 bệnh nhân tại tỉnh Saitama đã có tiếp xúc gần với người nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trước đó. Đây được xem là ổ dịch biến thể mới đầu tiên tại Nhật Bản, thay vì các nhiễm lẻ tẻ trước đó. Hiện, cả 5 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Giới chức y tế Nhật Bản cho biết, họ không cho rằng biến thể này đã lây lan rộng rãi trong nước, nhưng vẫn sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Nhật Bản đang xem xét việc gia hạn tình trạng khẩn cấp. Nhà chức trách dự định sẽ xem xét liệu có nên gia hạn tình trạng khẩn cấp hay không sau khi theo dõi sát sao tình hình lây lan của dịch bệnh trên khắp cả nước và mức độ căng thẳng của hệ thống y tế.

Hiện Nhật Bản ghi nhận hơn 386.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 5.600 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục