Nhiều ca bệnh COVID-19 trở nặng xuất hiện trở lại

P.V, icon
08:01 ngày 21/07/2022

VTV.vn - Tại Quảng Bình, thời gian gần đây, số ca bệnh mắc COVID-19 ngày càng nhiều, trong đó có những ca bệnh trở nặng.

Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Ảnh: BVCC

Sau một thời gian bão hòa, các khu điều trị bệnh nhân F0 cũng thưa thớt người bệnh. Thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt, có nhiều ca tái mắc bệnh lần 2.

Hằng ngày, Khu điều trị bệnh nhân F0 thuộc Khoa Lâm sàng các bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vẫn thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh COVID-19. Trong đó, có nhiều ca bệnh nhanh chóng trở nặng không qua khỏi hoặc phải chuyển lên tuyến trên (Bệnh viện Trung ương Huế) điều trị. Đáng lưu ý, đa số các ca bệnh trở nặng đều có bệnh nền phức tạp và chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và tái nhiễm COVID-19, việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch trong trạng thái bình thường mới cần được nghiêm túc duy trì:

- Người dân cần tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và hạn chế tập trung tại những nơi công cộng.

- Không được chủ quan, lơ là với suy nghĩ "Ai cũng phải một lần mắc COVID-19" vì hệ quả của bệnh tác động trên mỗi người là không giống nhau.

- Những trường hợp đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 nên tiếp tục tiêm nhắc đầy đủ khi đến hẹn.

- Các trường hợp có bệnh nền cần chủ động tham vấn ý kiến bác sĩ và tiêm vaccine đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục