Nhiều người Trung Quốc sẵn sàng chi tiền để về nước tiêm vaccine

Nhật Anh, icon
09:59 ngày 31/12/2020

VTV.vn - Theo Global Times, một số lượng đáng kể người Trung Quốc sống ở nước ngoài mới đây đã tìm cách hồi hương để tiêm phòng COVID-19, dù phải chấp nhận tốn tiền và thời gian.

Hình minh họa: CGTN

Chị Catherine Zhu, một Hoa kiều ở Thụy Sĩ, đã chi gần 70.000 tệ (tương đương gần 10.700 USD) để mua vé một chiều về Trung Quốc hồi cuối tháng 10. Sau đó, chị phải tiến hành xét nghiệm axit nucleic và kháng thể với kết quả âm tính trong vòng 48 giờ trước khi lên máy bay, rồi trải qua 14 ngày cách ly bắt buộc.

Sau khi tiêm liều vaccine thứ hai, chị Zhu nghĩ tất cả những thủ tục phức tạp trên là xứng đáng.

"Tại Thụy Sĩ, số ca mắc mới tăng cao và trở ngại trong việc tiếp cận vaccine khiến tôi luôn lo lắng" - chị Zhu nói. "Chúng tôi nhận thức rõ ưu tiên dành cho những người trên 80 tuổi".

Trong khi đó, Trung Quốc là một trong những nước đi đầu phát triển vaccine COVID-19, với 5 ứng viên đang trải qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba. Các nhóm được ưu tiên tiêm vaccine là nhân viên y tế tuyến đầu, nhân viên tại các cửa khẩu và lao động sắp ra nước ngoài làm việc.

Sau thông tin trên, không ít người Trung Quốc sống ở nước ngoài đã quay về nước với hy vọng được tiêm vaccine - theo Global Times. 

Trung Quốc đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp và sẽ dần mở rộng ra toàn dân. Người Trung Quốc ở nước ngoài có thể liên hệ các kênh đặt lịch hẹn để được tiêm vaccine sớm nhất sau 14 ngày cách ly bắt buộc và 7 ngày theo dõi sức khỏe tại nhà, cùng với kết quả xét nghiệm âm tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục