Nhiều người vẫn chủ quan với sốt xuất huyết

L.T, icon
02:24 ngày 24/10/2019

VTV.vn - Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng khi mắc sốt xuất huyết.

Anh P.V.C. quê ở Hải Dương đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội đang điều trị sốt xuất huyết tại Khoa Vius - Ký sinh trùng cho biết: Khi đang đi học thì cảm thấy mệt dần và sốt cao. Chủ quan nghĩ bản thân bị mắc sốt virus nên không vào viện thăm khám. Chỉ đến khi tình trạng sốt, đau đầu, người quá mệt mới vào bệnh viện khám được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết ngày thứ 4.

Nhiều người vẫn chủ quan với sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Còn trường hợp bà N.T.H. (67 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) đã tự điều trị sốt xuất huyết ở nhà nhưng không có tiến triển. Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng mệt lả, sốt cao.

Trường hợp gia đình anh H.Đ.M. (29 tuổi, trú tại Hà Nội), cả gia đình có 3 người mắc sốt xuất huyết phải nhập viện. Ngoài tình trạng sốt cao khi nhập viện, thì vợ anh bị hạ canxi khiến người bị tê liệt, mẹ vợ thì phải điều trị nội khoa tích cực sau khi mắc sốt xuất huyết ngày thứ 5.

Nhiều người vẫn chủ quan với sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Thống kê tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ đầu tháng 10 đến nay, có sự gia tăng đáng kể số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Kim Thư, Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng cho biết: Hiện khoa đang điều trị và theo dõi cho nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo. Có gia đình 2 người, 5 người đều mắc sốt xuất huyết phải nhập viện. Một số trường hợp mức độ nặng được chuyển đến Khoa Cấp cứu điều trị.

Năm nay, đợt dịch sốt xuất huyết bắt đầu từ khoảng tháng 7,8. Trong vài tháng trở lại đây, số lượng bệnh nhân nhập viện đã cao hơn năm ngoái. Riêng tại cơ sở Giải Phóng, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 20 - 25 bệnh nhân.

Theo TS.BS Nguyễn Kim Thư, với những người mắc sốt xuất huyết, thường trong 3 ngày đầu tiên, người bệnh sẽ sốt cao, đau đầu, đau mỏi người, nhức mắt. Tuy nhiên, thời gian này không phải là thời gian nguy hiểm nhất và không xuất hiện các biến chứng. Bệnh nhân vẫn có thể điều trị tại nhà.

Từ ngày thứ 4 là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh. Bệnh nhân sẽ không còn sốt cao như 3 ngày trước, nhiều người bệnh thường nghĩ bệnh đã bớt nguy hiểm và sắp khỏi, nhưng chính giai đoạn này có thể có những biến chứng nặng.

Nhiều người vẫn chủ quan với sốt xuất huyết - Ảnh 3.

Đầu tiên là tình trạng tăng tính thấm thành mạch và cô đặc máu. Bệnh nhân sẽ không cảm nhận được điều này mà nó chỉ thể hiện qua các chỉ số xét nghiệm. Tiếp theo là xuất huyết do giảm tiểu cầu. Biểu hiện của biến chứng này rất đa dạng, nhẹ thì xuất huyết dưới da, nặng hơn một ít có chảy máu chân răng, chảy máu cam, ở phụ nữ có hiện tượng hành kinh bất thường.

Đối với các trường hợp đặc biệt, nhất là bị các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, xơ gan, dạ dày… có thể sẽ bị xuất huyết nội tạng.

Sốt xuất huyết Dengue là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây nên bệnh lây theo đường máu. Trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes aegypti. Bệnh có biểu hiện lâm sàng chủ yếu là sốt cấp diễn và xuất huyết với nhiều dạng khác nhau, nhưng thể nặng có sốc do giảm khối lượng máu lưu hành, điều trị không kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Hiện tại chưa có thuốc đặc trị, nên phòng bệnh là giải pháp tốt nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục