Nhiều quốc gia sẽ mất danh hiệu loại bỏ thành công bệnh sởi

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:46 ngày 30/08/2019

VTV.vn - Ngày 29/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang trải qua tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh sởi đáng kể, cao gấp 3 lần so với năm 2018.

Trong nửa đầu năm nay, châu Âu đã ghi nhận gần 90.000 ca mắc sởi, nhiều hơn so với cả năm 2018. Với tình trạng này, 4 nước châu Âu là Albani, Cộng hòa Czech, Hy Lạp và Anh đã đánh mất danh hiệu "loại bỏ thành công" bệnh sởi. Mỹ cũng đang đối mặt với nguy cơ này khi số ca nhiễm sởi tính đến nay là hơn 1.200 trường hợp ở 30 bang.

"Trong năm nay, trên toàn cầu ghi nhận hơn 364.000 trường hợp nhiễm sởi, cao gần gấp 3 lần so với năm ngoái và đây là con số cao nhất kể từ năm 2006" - bà Kate O'Brien, Giám đốc bộ phận tiêm chủng, vaccine và sinh phẩm của WHO cho biết.

Cuộc chiến chống lại bệnh sởi trên toàn cầu ngày càng trở nên khó khăn hơn do những thông tin sai lệch về vaccine và hệ thống y tế yếu kém.

Bà Kate O'Brien cho biết thêm: "Chúng tôi đang vận động các nhà hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội, các nhà lãnh đạo hay những người có tiếng nói lên tiếng để chắc chắn rằng, mọi người đang được truyền đạt thông tin chính xác và đáng tin cậy".

Sởi là căn bệnh rất dễ lây lan. Một người nhiễm sởi có thể lây cho 18 người khác nếu không được tiêm phòng vaccine.

Nước Anh đối phó với sự trở lại của dịch sởi Nước Anh đối phó với sự trở lại của dịch sởi

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa Anh vào danh sách những nước chưa xóa sạch dịch sởi khi số trẻ được tiêm phòng vaccine sởi đang trên đà giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục