Nhiều trẻ em ở Kon Tum bị bỏng, lở loét do bắt sâu ban miêu

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:40 ngày 30/08/2019

VTV.vn - Tại tỉnh Kon Tum đã xuất hiện nhiều trường hợp trẻ em sau khi đi bắt sâu ban miêu bị bỏng da, lở loét khắp người.

Sau hai ngày bị nhiễm độc tố từ sâu ban miêu, trên khuôn mặt em Thao Phụng, ở làng Iệk, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vẫn đầy vết bỏng, lở loét phần da từ cổ trở lên, kể cả ở tai, mũi, miệng. Trường hợp em A Thông bị nhiễm độc tố ở cổ nhưng nhờ gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên đến nay, những nơi bị bỏng, lở loét đã lành da.

Ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã khuyến cáo và nghiêm cấm người dân đi bắt, mua bán và vận chuyển sâu ban miêu. Thế nhưng, hiện nay bất chấp nguy hiểm, người dân ở các huyện vùng sâu nơi đây vẫn rủ nhau đi bắt sâu ban miêu về bán để kiếm lời.

Như tin đã đưa, tại Kon Tum đang xuất hiện tình trạng thương lái thu mua bọ cánh cứng còn gọi là sâu đậu, sâu ban miêu với giá cao, từ 1 - 2 triệu đồng/kg khiến người dân đổ xô đi bắt. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra cảnh báo về chất độc có trong loài sâu này.

Trong sâu ban miêu có độc tố gây hủy hoại protein của cơ thể, có thể gây nhiễm độc qua nhiều đường khác nhau như tiêu hóa, da, niêm mạc. Các bác sĩ đã ghi nhận các trường hợp đi rẫy bắt sâu sau đó có dấu hiệu nóng, rát, lở loét quanh cổ và miệng nên phải nhập viện cấp cứu. Những trường hợp bị nặng hiện nay chủ yếu qua đường ăn uống hoặc dùng thuốc chữa bệnh. Các bệnh nhân có biểu hiện nôn, tiêu chảy, xuất huyết tiêu hóa, hoạt tử ruột, dạ dày, suy đa tạng, tỷ lệ tử vong cao.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ sâu ban miêu Cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ sâu ban miêu

VTV.vn - Đây là cảnh báo được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đưa ra sau thông tin xuất hiện thương lái thu mua sâu ban miêu với giá cao khiến dân tình đổ xô đi bắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục