Nhìn lại vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi: Chính xác bé đã nằm dưới hố ga bao lâu?

P.V (tổng hợp), icon
08:17 ngày 10/06/2020

VTV.vn - Từ lời khai của người mẹ, có thể tính chính xác thời gian bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga giữa những ngày nắng nóng gay gắt...

Câu trả lời là đây: Tổng cộng hơn 41 giờ kể từ lúc bé được sinh ra vào khoảng 23h đêm 6/6, tới khoảng 15h40 ngày 8/6. Tức là gần hai ngày, sinh linh non nớt bé nhỏ này phải chống chọi với các thời khắc cao điểm nắng nóng, trong tình trạng không có bất cứ mảnh vải nào che chắn, bao bọc thân thể.

Hôm nay (10/9), Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã xác định được người phụ nữ bỏ rơi con ngay sau khi sinh. Đó là một phụ nữ tên T., người Hà Nam, sinh năm 1989.

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận: Ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm 6/6, T. thấy mình vỡ nước ối và trở dạ, nên đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé.

T. cho hay: Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Bỏ con xong, T. xoá dấu vết rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.

Công an thị xã Sơn Tây đang lập hồ sơ xử lý hành vi của T. theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cháu bé.

Cháu bé hiện đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Các bác sĩ lo ngại cháu có thể bị tổn thương tai và mắt, do lúc người dân phát hiện ra, một phần cơ thể cháu đã bị ấu trùng xâm nhập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục