Theo bác sĩ Phan Thị Thùy Thao, Khoa Da liễu, Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM), phụ nữ muốn có thai phải điều trị khỏi bệnh lậu vì vi khuẩn lậu có thể gây nguy hiểm cho thai nhi trong quá trình mang thai và lúc sinh nở. Bên cạnh đó, các bệnh giang mai, sùi mào gà, herpes, HIV/AIDS cũng là những bệnh gây ra những tổn thương cho trẻ.
Bệnh lậu
Bệnh lậu là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục do song cầu khuẩn nesseria gonorrhoeae gây ra. Đây là loại vi khuẩn thường xuất hiện ở âm đạo, cổ tử cung, mắt, miệng, hậu môn và nhất là trong đường niệu đạo của nam giới. Bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tình dục và có thể lây từ mẹ sang con nếu người mẹ bị lậu trong thời gian mang thai.
Triệu chứng bị bệnh lậu ở nữ giới thường âm thầm, không rõ ràng. Khi rõ ràng thường thấy lỗ tiểu sưng đỏ, đau rát, tiết dịch nhiều hơn, dịch có màu trắng hoặc vàng nhạt. Có thể kèm theo đau bụng dưới...
Phụ nữ muốn có thai phải điều trị khỏi bệnh lậu vì vi khuẩn lậu có thể gây nguy hiểm cho thai nhi trong quá trình mang thai và lúc sinh nở. Có thể gây sinh non hoặc viêm kết mạc mắt do lúc sinh tiếp xúc với dịch niệu đạo của người mẹ bị nhiễm lậu cầu.
Bệnh lậu có thể điều trị khỏi nếu điều trị đúng thuốc và đúng thời điểm. Do đó, nếu nghi ngờ mình mắc bệnh hãy đến gặp ngay bác sĩ chuyên khoa để được điều trị kịp thời.
Giang mai
Giang mai cũng là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn treponema pallidum. Ngoài ra, vi khuẩn giang mai còn xâm nhập vào cơ thể qua các vết xước trên da và niêm mạc khi tiếp xúc với dịch tiết từ nơi tổn thương.
Bệnh giang mai có thể biểu hiện bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể: da, niêm mạc, cơ, xương, nội tạng( nhất là tim mạch và thần kinh).
Vi khuẩn giang mai có thể lây truyền từ mẹ sang con do vi khuẩn xâm nhập vào máu qua dây rốn. Khi bị vi khuẩn giang mai xâm nhập có thể gây sẩy thai, thai chết lưu hoặc dị dạng sau khi sinh.
Vì vậy, khi có dấu hiệu nghi ngờ bị bệnh giang mai: có những vết trợt, loét ở bộ phận sinh dục, miệng, hoặc những vết dát màu hồng lợt ở thân mình, tứ chi... hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa sớm để có thể điều trị đúng và kịp thời.
Sùi mào gà (mụn cóc sinh dục)
Bệnh sùi mào gà là một trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus papillomavirus humains (HPV) gây ra. Bệnh sùi mào gà khó phát hiện ở phụ nữ hơn nam giới vì cấu tạo bộ phận sinh dục của nữ phức tạp hơn nam giới.
Ở nữ giới, sùi mào gà có thể xuất hiện ở âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, hậu môn, miệng... ở dạng những nốt nhỏ màu thịt nâu hoặc hồng tươi hay trắng đục và mềm, chúng mọc thành chùm trông giống hình súp lơ. Có thể gây ngứa, khó chịu hoặc chảy máu khi giao hợp.
Em bé sinh ra từ người mẹ mắc bệnh sùi mào gà có thể mọc mụn cóc ở cổ hoặc gây u nhú thanh quản (mặc dù rất hiếm gặp). Do đó những trường hợp này thường có chỉ định phẫu thuật để bảo vệ cho em bé.
Herpes simplex
Bệnh herpes là bệnh thường gặp do herpes simplex virus (HSV) thuộc họ herpesviridae. HSV gây bệnh chủ yếu ở môi- miệng và bộ phận sinh dục. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với da và niêm mạc và từ mẹ sang con trong lúc sinh.
Triệu chứng của bệnh thường có cảm giác khó chịu, ngứa, rát hoặc đau sau đó nổi hồng ban rồi mụn nước mọc thành chùm, vỡ ra để lại những vết trợt. Trẻ có thể bị nhiễm HSV từ mẹ bị herpes qua đường tử cung lúc sinh làm tổn thương các cơ quan như gan, thận, phổi, não, mắt thậm chí có thể gây tử vong nếu không điều trị.
Bệnh có thể tái phát và tự khỏi sau 1-2 tuần nhưng nếu nghi ngờ mình bị nhiễm HSV hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được điều trị, phòng ngừa tái phát và hạn chế sự lan tỏa của bệnh.
Trichomonas vaginalis
Bệnh do trùng roi trichomonas vaginalis hay gặp ở phụ nữ mang thai. Bệnh lây truyền qua đường tình dục và gây ra các triệu chứng viêm âm đạo: ngứa, rát vùng kín, tiết dịch nhiều, có mùi hôi, huyết trắng có màu lạ…
Nếu không được điều trị có thể gây ra các biến chứng viêm vùng chậu, viêm tắc vòi trứng, viêm cổ tử cung có thể gây sinh non, trẻ sinh ra mắc các bệnh về da liễu hay hô hấp.
HIV/AIDS
HIV/AIDS là một căn bệnh thế kỉ mà đến nay vẫn chưa có thuốc chữa. Bệnh lây truyền qua đường tình dục và lây từ mẹ sang con do virus HIV có thể xâm nhập vào máu qua nhau thai, máu và dịch tiết của mẹ trong khi sinh và qua sữa mẹ sau khi sinh.
Do đó, hãy tự nguyện tầm soát HIV trước, trong thời gian mang thai để bảo vệ cho mẹ và con. Nếu bị HIV hãy tìm đến bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.
Các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể lây truyền từ mẹ sang con qua nhiều đường và gây nên những ảnh hưởng rất nghiệm trọng cho bé và mẹ. Vì vậy, hãy chủ động kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai và quan hệ tình dục lành mạnh và an toàn. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ mình bị bệnh thì hãy bình tĩnh và đến gặp ngay bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.