Những lời khuyên của chuyên gia về việc dùng thuốc cho trẻ nhỏ

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
05:12 ngày 24/08/2017

VTV.vn - Với các gia đình có trẻ nhỏ, các chuyên gia y khoa Mỹ khuyến cáo chức năng gan thận của bé còn rất yếu, chưa thể tự đào thải các độc tố từ thuốc ra khỏi cơ thể.

Vì thế, các chuyên gia y khoa khuyên liều lượng sử dụng cho trẻ nhỏ cần phải tuyệt đối thận trọng để tránh những hẫu quả khôn lường có thể xảy ra.

Dược sĩ Usheema Thomas nói: "Đối với tất cả mọi loại thuốc, từ thảo dược, cho đến thuốc kê toa hay mua tự do ngoài cửa hàng, cha mẹ nên nhớ điều quan trọng nhất là để xa tầm tay của trẻ nhỏ.

Một số loại thuốc dạng kem sẽ khiến trẻ tò mò và muốn nếm thử. Những dung dịch diệt khuẩn như nước rửa tay hay oxi già đều có thể khiến trẻ bị say hoặc nôn nao nếu như chẳng may uống phải".

Bên cạnh việc giữ thuốc ngoài tầm tay của trẻ, cha mẹ cũng nên biết cách bảo quản thuốc đúng tiêu chuẩn, đó là giữ thuốc nguyên trong lọ ban đầu, thay vì chia nhỏ thuốc theo các liều và đựng vào túi nilon

Dược sĩ Usheema Thomas cho biết thêm: "Việc chia thuốc thành các túi nhỏ sẽ khiến cho bạn không nhận ra đó là thuốc gì, dẫn đến uống nhầm thuốc hoặc uống không đúng liều".

Ngoài ra, nhiều cha mẹ thường quên giờ uống thuốc của con. Vì thế, thay vì để thuốc ra bàn, các chuyên gia khuyên hãy đặt giờ nhắc nhở bằng điện thoại. Trên hết, nếu trẻ có bất cứ biểu hiện gì khi uống thuốc, cha mẹ hãy lập tức đưa con đến các cơ sở y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục