Những sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh mẹ thường hay mắc phải

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:20 ngày 28/12/2018

VTV.vn - Lần đầu làm mẹ, bất cứ ai cũng có thể mắc những sai lầm không thể tránh khỏi.

Theo báo cáo mới đây của Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, trung bình mỗi ngày nước ta có khoảng 40 trẻ sơ sinh tử vong. Trong đó, nhẹ cân non tháng, ngạt sơ sinh và nhiễm khuẩn lần lượt đứng các vị trí đầu trong những nguyên nhân gây tử vong cho bé.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, để phòng tránh các nguy cơ về bệnh tật cho con, các bà mẹ tốt nhất nên nhờ cậy sự tư vấn của các hộ sinh, cán bộ y tế trong những ngày đầu khi con chào đời. Bên cạnh đó, các bà mẹ cũng cần cố gắng tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Cho con bú sữa mẹ ngay từ những giờ đầu tiên.

- Nếu nơi ở của bạn chưa đủ ấm, hãy dùng phương pháp da kề da hoặc phương pháp "chuột túi" để giữ ấm cho con.

- Các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi để vệ sinh cho trẻ cần dùng đúng theo sự tư vấn của bác sĩ.

- Tiêm chủng đúng lịch.

- Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường cần đưa trẻ tới ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục