Các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo, thời tiết miền Bắc đang chuyển mùa khiến trẻ nhỏ khó thích nghi, rất dễ dẫn đến nhiễm bệnh, đặc biệt các bệnh liên quan đến hô hấp. Vì vậy, khi trẻ có các biểu hiện như sổ mũi, ho, sốt… phụ huynh phải chú ý chăm sóc tại nhà như: vệ sinh rửa mũi, cho uống siro ho dạng thảo dược.
Khi thấy trẻ có biểu hiện bệnh gia tăng như ho, khó thở, bỏ ăn uống, ngủ li bì... phải nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời.
Các bác sĩ cũng như chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt lưu ý các bậc cha mẹ cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng để trẻ có sức đề kháng chống lại bệnh.
Thời tiết giao mùa, trẻ dễ bị ho, hen phế quản. (Ảnh minh họa)
Ths.BS. Lê Thị Hải- nguyên Giám đốc trung tâm Khám tư vấn Dinh dưỡng, viện Dinh dưỡng Quốc gia cho hay, để phòng tránh ho, hen phế quản cho bé, cần có chế độ dinh dưỡng thích hợp, đảm bảo đủ dưỡng chất.
"Trẻ hen phế quản thường có cơ địa dễ dị ứng, có thể là dị ứng thời tiết, bụi, phấn hoa hoặc thức ăn… Điều các phụ huynh cần lưu tâm là trẻ hen phế quản có nguy cơ dị ứng thức ăn rất cao. Do vậy, trong chế độ ăn uống hàng ngày, cần tránh xa thực phẩm có thể gây dị ứng cho trẻ. Những thực phẩm dễ gây dị ứng gồm: sữa, hải sản, đậu, lạc...", BS. Hải khuyến cáo.
Cũng theo chuyên gia dinh dưỡng Lê Thị Hải, muốn trẻ giảm bệnh, giảm tần suất cơn hen cần tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, trong thức ăn hàng ngày trẻ cần ăn đủ chất đạm (thịt, cá, ôm, cua, trứng, sữa), các vitamin A (rau củ quả, bí đỏ, cà chua, cà rốt, đu đủ, chuối), vitamin C (cam, quýt, bưởi, rau xanh), sắt, kẽm (hàu, ngao, thịt gà)... Chế độ ăn cân đối, cân bằng 4 nhóm chất dinh dưỡng rất quan trọng để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ.
Trẻ bị ho và ho dai dẳng đang là nỗi lo thường trực của nhiều bậc cha mẹ. Cũng vì lo lắng cho tình trạng bệnh của con mà nhiều người sử dụng các bài thuốc dân gian để chữa trị. Tuy nhiên, theo tư vấn của BS. Lê Thị Hải, nếu trẻ bị ho, các bậc cha mẹ cần khám để tìm ra nguyên nhân ho, không tự ý dùng phương pháp dân gian khi chưa rõ nguyên nhân gây bệnh. "Những phương pháp dân gian chỉ có tác dụng hỗ trợ, phòng ngừa chứ không thể điều trị và trị dứt điểm được bệnh", BS. Hải nhấn mạnh.
Cũng theo BS. Lê Thị Hải, hiện nay, vấn đề nhức nhối nhất trong cộng đồng là vấn đề an toàn thực phẩm, liên quan trực tiếp đến thức ăn nước uống hàng ngày của con người.
Về khía cạnh sức khỏe, thực phẩm không an toàn sẽ làm suy giảm sức đề kháng của cơ thể, nhất là hệ miễn dịch ở trẻ còn non yếu, nguy cơ mắc bệnh cao; người già thì thường suy giảm hệ miễn dịch.
"Thức ăn cũ được người dân hâm nóng đi hâm nóng lại nhiều lần sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Khi thời tiết thay đổi, cần lưu ý chế độ dinh dưỡng ngay trong bữa ăn hàng ngày, kể cả những người khỏe mạnh bình thường cũng cần đề phòng ngộ độc thực phẩm", BS. Hải tư vấn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhân thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
VTV.vn - Nữ sinh Đ.T.T.H (20 tuổi, Thái Bình) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ khám do đột nhiên bị yếu liệt tay bên phải sau khi ngủ dậy.
VTV.vn - Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 85 tuổi, nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa do bã thức ăn.