Ninh Bình: Bé 3 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà

P.V, icon
10:13 ngày 08/05/2018

VTV.vn - Thấy con bị sốt cao nên gia đình đã mời người tới tiêm tại nhà, sau 20 phút, bé có biểu hiện co giật, tím tái. Mặc dù đưa đi cấp cứu nhưng bé Vũ Thị Phương L. đã tử vong.

Hình minh họa

Chiều 8/5, trao đổi với phóng viên Y tế 24h ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở đã có chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, làm rõ vụ việc bé Vũ Thị Phương L. (3 tuổi, trú tại Ninh An, Hoa Lư) tử vong bất thường. Sau khi có kết quả và kết luận cuối cùng sẽ có thông báo chính thức tới cơ quan truyền thông về việc xử lý vụ việc.

Trước đó, theo phản ánh của gia đình anh Vũ Văn Xứng và chị Tiêu Thị Bích (bố mẹ cháu L.), khoảng 10h30 ngày 2/5, thấy con bị sốt cao nên vợ chồng anh Xứng mời bà Đào Thị Lan - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ninh An, tới nhà thăm khám. Bà Lan sau đó có tiêm cho cháu Phương L. 2 mũi tiêm.

Khoảng 20 phút sau tiêm, bé gái có biểu hiện co giật, người tím tái nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Ninh Bình cấp cứu, sau đó chuyển tiếp đến bệnh viện ở Hà Nội. Sáng 5/5, bé L. tử vong.

Nghi ngờ con gái tử vong là do bị trạm trưởng Y tế xã tiêm 2 mũi thuốc, gia đình anh Xứng đã làm đơn đề nghị công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an và Việm Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư vào cuộc điều tra, làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục