Nội soi gắp sợi dây chuyền trong dạ dày bé gái 5 tuổi

Hạnh Dung, Gia Nhi (CDC Đồng Nai), icon
06:00 ngày 26/02/2022

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cấp cứu, nội soi gắp dị vật là sợi dây chuyền trong dạ dày bé gái 5 tuổi, trú tại huyện Nhơn Trạch.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi trước khi xuất viện.

Mẹ bé cho biết: Trước đó ở nhà, bé nằm chơi, trên tay có cầm sợi dây chuyền. Không hiểu sao bé nuốt sợi dây chuyền rồi nói với cha mẹ. Gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để cấp cứu.

Qua hình ảnh chụp X-quang, các bác sĩ nhận thấy có dị vật ở dạ dày bệnh nhi. Sau khi tiến hành hội chẩn với bác sĩ gây mê, các bác sĩ quyết định đưa bệnh nhi lên phòng mổ, gây mê nội soi tiêu hóa và lấy sợi dây chuyền ra ngoài.

Khoảng nửa tiếng sau ca mổ, bệnh nhi tỉnh. Đến nay, bệnh nhi đã ổn định sức khỏe và được cho ra viện.

Bác sĩ Mạc Quốc Dũng Phó Trưởng Khoa Tiêu hóa cho biết: Mặc dù dị vật to nhưng rất may bệnh nhi nuốt xuống dạ dày mà không gây nghẹt đường thở. Nếu dị vật gây nghẹt đường thở sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhi.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận và cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nhi nuốt dị vật nguy hiểm như: đồng xu, kim nha khoa lấy tủy, đinh bắn gỗ, đinh nhọn… Những dị vật này nếu không được lấy ra ngoài sớm sẽ gây thủng đường tiêu hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhi.

Vì vậy, những gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý, để xa tầm tay của trẻ những vật nhỏ, sắc, nhọn mà trẻ có thể nuốt phải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục