Nội soi lấy hạt hồng xiêm mắc trong phổi cho nữ bệnh nhân

Sao Mai, icon
08:27 ngày 12/10/2022

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa thực hiện nội soi cấp cứu gắp dị vật là hạt hồng xiêm nằm ở thùy trên phổi cho nữ bệnh nhân N.T.N. (63 tuổi, trú tại Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Dị vật là hạt hồng xiêm được gắp ra ngoài thành công.

Bệnh nhân chia sẻ: Sau lần ăn hồng xiêm bị sặc, từ tháng 6/2022, bệnh nhân bị ho nhiều, khò khè, thỉnh thoảng khạc ra máu, đi nhiều bệnh viện thăm khám, uống thuốc nhưng không hết.

Gần đây, bệnh nhân tiếp tục ho nhiều và thấy nhói ở ngực nên người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Qua khai thác bệnh sử và tiến hành chụp X-quang, chụp CT phổi cho bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có dị vật đường thở, do đó quyết định tiến hành nội soi cấp cứu gắp dị vật cho bệnh nhân.

Ngay khi cho ống nội soi vào, các bác sĩ phát hiện hạt hồng xiêm. Tuy nhiên, do hạt hồng xiêm trơn, dẹp và lại có ngạnh, bám chắc vào thành phế quản nên việc gắp ra rất khó khăn.

Gần 2 giờ đồng hồ và phải dùng nhiều dụng cụ, các bác sĩ mới lấy ra được hạt hồng xiêm dài khoảng 3cm.

Đến nay, sau 3 ngày nội soi gắp dị vật, bệnh nhân đã được xuất viện.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân khi ăn uống cần hết sức chú ý, nhất là người lớn tuổi dễ bị sặc thức ăn, nước uống, các loại hoa quả có hạt nhỏ, trơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục