Nuốt đinh vào bụng, hai trẻ phải nhập viện cấp cứu

P.V, icon
10:51 ngày 23/10/2019

VTV.vn - Chỉ trong một tuần, Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận hai trường hợp bị mắc dị vật đường tiêu hóa ở hai bệnh nhi 2 - 3 tuổi.

Cả hai trường hợp bệnh nhi đều được chuyển tuyến đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Trường hợp đầu tiên là một bệnh nhi nuốt 2 đinh vít vào bụng. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện dị vật trong dạ dày. Tiến hành nội soi, hai đinh vít dài khoảng 3cm được gắp thành công ra ngoài.

Trường hợp còn lại là một chiếc đinh từ lọ keo 502 được gắp ra thành công khỏi dạ dày bệnh nhi. Sau gắp, sức khỏe của cả hai bệnh nhi đều ổn định.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Bố mẹ cần lưu ý, độ tuổi từ 6 tháng trở lên, trẻ bắt đầu biết bò, tự khám phá, phụ huynh hãy dọn dẹp nhà cửa, để xa những đồ vật nguy hiểm khỏi tầm với của trẻ. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, đặc biệt các dị vật sắc nhọn, hãy nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất có phương tiện nội soi để gắp dị vật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục