PGS.TS Trần Đắc Phu: Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có mức độ lây lan nhanh hơn, có thể tới 70%

Lê Hải, icon
10:49 ngày 03/01/2021

VTV.vn - Việt Nam đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên từ Anh về nhiễm Virus SARS-CoV-2 biến thể mới. Theo đánh giá ban đầu của PGS.TS Trần Đắc Phu, biến thể mới có mức độ lây lan nhanh.

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Thông tin từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Việt Nam đã phát hiện trường hợp một bệnh nhân từ Anh nhập cảnh vào Việt Nam ngày 22/12 nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 biến thể.

Bệnh nhận số 1435  nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 - biến thể VOC 202012/01 - là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Đồng thời, chủng gây bệnh cho BN 1435, cũng có đột biến D614G vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4 - 5 tháng. Hiện, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm phổi và tiếp tục được điều trị theo dõi sát tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Trà Vinh.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi nhanh với PGS. TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Phóng viên Lê Hải: Thưa PGS.TS, bệnh nhân số 1435 vừa từ Anh trở về đã được Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xác định dương tính với COVID-19 và là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam ghi nhận nhiễm biến thể mới. Vậy cụ thể, mức độ ảnh hưởng của biến thể mới này như thế nào?

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. 

Phải nói đây là một biến thể có khả năng lây lan nhanh mạnh hơn biến thể cũ, có thể nói tới 70%. Chính vì vậy, nó sẽ khiến cho công tác phòng chống dịch rất khó kiểm soát. Khi virus lây lan nhanh, số ca mắc tăng lên thì nhiều khả năng số ca tử vong sẽ tăng theo, mặc dù chưa có sự đánh giá về độc lực hay là mức độ bệnh trầm trọng hơn từ biến thể này. Nguy hiểm hơn, khi virus lây sang các nhóm như người già hay nhóm có bệnh nền sẵn, thì nguy cơ tử vong cao hơn. Thêm nữa, nếu biến thể mới xâm nhập vào bệnh viện, nơi có nhiều đối tượng có nguy cơ cao, nó sẽ lây lan nhanh hơn, cũng đồng nghĩa số tử vong cao hơn, cùng với đó là nguy cơ hệ thống bệnh viện bị quá tải. 

Phóng viên Lê Hải: Như PGS.TS chia sẻ, biến thể này mới và có mức độ lây lan nhanh. Các phương án phòng chống COVID-19 như trước đây tại Việt Nam liệu sẽ còn đảm bảo an toàn với biến thể mới này?

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Hiện chúng ta vẫn phải kiên trì với chiến lược cách ly - khoanh vùng - dập dịch. Vì nó có thể lây lan nhanh nên phải đánh giá nó nghiêm trọng hơn, phải làm sao ngăn chặn đừng để virus xâm nhập vào Việt Nam. Với những người nhập cảnh hợp pháp thì phải cách ly ngay và không để lan ra ngoài. Với những đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp thì chúng ta cũng phải phát hiện sớm để cách ly. Nhưng theo tôi, tốt nhất là không để xảy ra tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp. Chúng ta phải rất quyết liệt ở việc này mới được. Còn với người dân, cần hiểu rằng lúc này nguy cơ nhiễm bệnh rất cao, nên cần tăng tính dự phòng với các biện pháp 5K như đã được khuyến cáo và áp dụng thời gian qua.

Phóng viên Lê Hải: Việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới đã bắt đầu. Việt Nam cũng đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Liệu biến thể này có ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu, sản xuất vaccine không thưa ông?

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Khi mà nghiên cứu sản xuất vaccine, các nhà sản xuất cũng đã chú ý tới khả năng virus biến thể. Trên thế giới, hiện cũng chưa có phản ứng hoặc đánh giá gì về ảnh hưởng của biến thể virus đến tác dụng của vaccine đã tiêm. Tuy nhiên, bản thân tôi cho rằng vẫn còn phải theo dõi, vì việc tiêm vaccine trên thế giới cũng chỉ mới diễn ra. Có một ví dụ: Vaccine cúm mùa ở các nước bây giờ cứ bình quân 6 tháng phải thay đổi một lần để đáp ứng phòng bệnh hiệu quả nhất.

Phóng viên Lê Hải: Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn.

PGS.TS Trần Đắc Phu: Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có mức độ lây lan nhanh hơn, có thể tới 70% - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Đắc Phu trao đổi với phóng viên VTV.

Chia sẻ thêm với phóng viên, PGS Trần Đắc Phu cho biết: Hiện bệnh nhân số 1435 vẫn đang điều trị với phác đồ bình thương chưa phải thay đổi gì và vẫn cho thấy sự ổn định tốt hơn về mặt bệnh tình. Nên hiện tại, phác đồ điều trị tại Việt Nam cũng chưa cần phải thay đổi với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục