Phân loại cấp độ dịch tỉnh Bình Phước: 15 xã ở cấp độ 4

Linh Chi, icon
08:06 ngày 01/12/2021

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn về phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, kể từ ngày 1/12.

Hình minh họa.

Theo đó, Bình Phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

Đối với cấp huyện, Bình Phước có 3 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 1. 5 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 2. 3 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 là thị xã Bình Long, huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản.

Đối với cấp xã, có 46 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 1. 37 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

13 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 gồm: Phú Thịnh, Thanh Phú (thị xã Bình Long); Thọ Sơn, Minh Hưng, Đức Liễu (huyện Bù Đăng); Minh Tâm, Phước An, Tân Hưng, Thanh Bình (huyện Hớn Quản); Tân Phước, Tân Lập, Tân Phú, Thuận Phú (huyện Đồng Phú).

15 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 4 gồm: Hưng Chiến, Phú Đức, An Lộc, Thanh Lương (thị xã Bình Long); Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thiện, Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh); Tân Khai, An Khương (huyện Hớn Quản); thị trấn Chơn Thành, Minh Hưng, Minh Thành, Thành Tâm (huyện Chơn Thành); Phước Tân (huyện Phú Riềng).

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục