Pháp để ngỏ khả năng áp đặt lệnh đóng cửa lần 3

An Ngọc, icon
09:28 ngày 27/12/2020

VTV.vn - Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết nước này không loại trừ khả năng áp đặt lệnh đóng cửa toàn quốc lần thứ ba nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng.

Nguồn: Reuters

Pháp ghi nhận khoảng 15.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày và đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-tại Anh. Bệnh nhân này đã từ Anh trở về Pháp vào ngày 19/12, là người mắc không triệu chứng, đã nhập viện và sau đó được cách ly tại nhà riêng.

Pháp đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 vào hôm nay. 19.500 liều vaccine đầu tiên đã được vận chuyển đến thủ đô Paris.

Theo báo cáo, hàng chục cư dân trên 75 tuổi và một người chăm sóc tại viện dưỡng lão trên 65 tuổi được tiêm chủng tại một bệnh viện ở phía Bắc Paris, đánh dấu quá trình triển khai tiêm chủng ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Việc tiêm chủng sau đó sẽ được triển khai tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào tuần tới.

Theo kế hoạch của chính phủ, khoảng một triệu người sẽ được tiêm vaccine trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng vào tháng 1 và 2/2021.

Chiến dịch này, vốn đang rất được chú ý trong bối cảnh Pháp lo ngại về một đợt dịch bệnh mới sau kỳ nghỉ cuối năm, được coi là "cửa sổ hy vọng" để chấm dứt dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục