Phát hiện ca viêm não đầu tiên ở Anh do bọ ve

Nguyễn Mai, icon
08:59 ngày 11/11/2019

VTV.vn - Một bệnh do ve gây ra có khả năng gây tử vong đã được phát hiện lần đầu tiên ở Anh - theo BBC.

Bọ ve thường xuất hiện ở nơi cây cối rậm rạp.

Virus viêm não Tick-borne (TBEV) đã được tìm thấy trong một "số nhỏ" bọ ve tại rừng Thetford ở miền đông nước Anh cũng như một khu vực giáp ranh giữa Hampshire và Dorset - các quan chức Anh cho biết. TBEV có thể gây viêm não do ve (TBE) ở người do họ bị cắn bởi một con bọ ve bị nhiễm bệnh.

Bộ Y tế Anh cho biết đã có ít nhất một trường hợp nhiễm TBE do bọ ve. Đầu năm nay, một du khách châu Âu đã bị ốm sau khi bị cắn bởi một con bọ ve trong khu vực rừng mới. Hiện, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe.

Không có trường hợp mắc TBE nào khác ở Anh được báo cáo và các quan chức y tế cho biết nguy cơ đối với công chúng là rất thấp.

TBE, một bệnh truyền nhiễm do virus ở người, là đặc hữu ở châu Á, bán đảo Scandinavia và lục địa châu Âu - theo Bộ Y tế Anh. Hầu hết những người bị nhiễm TBE đều không xuất hiện triệu chứng, song một số khác lại bị cúm - sốt, nhức đầu, mệt mỏi và buồn nôn. Tuy nhiên, hệ thống thần kinh trung ương của một người có thể bị ảnh hưởng trong giai đoạn thứ hai của bệnh, xảy ra ở khoảng 20 đến 30% bệnh nhân nhiễm TBE. Giai đoạn thứ hai có thể dẫn đến viêm màng não hoặc sưng não. Dù tỷ lệ tử vong do bệnh này rất hiếm, song nó vẫn có nguy cơ xảy ra.

Bọ ve mang một số bệnh nhiễm trùng bao gồm cả bệnh Lyme, do đó các bác sĩ nhắc nhở mọi người nên chú ý và phòng ngừa, đặc biệt là khi đến thăm hoặc làm việc ở trong rừng, nơi đồng hoang hay trong công viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục