Phẫu thuật giúp bệnh nhân Lào thoát cảnh mù lòa

Văn Thành, icon
09:35 ngày 11/05/2020

VTV.vn - Đây là trường hợp nam bệnh nhân 21 tuổi người Lào, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật đem lại ánh sáng cho đôi mắt.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận bệnh nhân trẻ tuổi người Lào trong tình trạng tinh thần khá chán nản, hai mắt mù lòa, đi lại khó khăn.

Khai thác bệnh sử, mắt trái của bệnh nhân phẫu thuật thay thủy tinh thể đục bẩm sinh từ năm 13 tuổi, thị lực không cải thiện, mắt dần teo nhãn cầu, mất chức năng. Mắt phải đã phẫu thuật điều trị bong võng mạc cách 6 tháng, thị lực chưa cải thiện, tình trạng càng trầm trọng hơn.

Sau khi khám lâm sàng và làm các xét nghiệm, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đánh giá tình trạng bệnh nhân nặng, phức tạp do mắt phải tổn thương kết hợp đục thủy tinh thể biến chứng sau phẫu thuật, bong võng mạc tái phát do tăng sinh màng trước võng mạc co kéo; mắt trái mất chức năng, teo nhãn cầu không có khả năng điều trị phục hồi.

Các bác sĩ Khoa Mắt đã quyết định tiến hành phẫu thuật mắt phải 1 lần kết hợp phẫu thuật Phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo và phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc, laser và bơm khí nở nội nhãn.

Sau mổ, bệnh nhân có diễn biến không thuận lợi, nhãn áp cao, phản ứng viêm mạnh có xuất huyết tiền phòng. Bệnh nhân được theo dõi sát, điều trị nội khoa và rửa máu tiền phòng. Sau đó, tiến triển mắt dần ổn định. Sau phẫu thuật 6 tuần, mắt phải đạt thị lực 4/10, thủy tinh nhân tạo cân đối.

Đến nay, hình ảnh chụp và siêu âm cho kết quả võng mạc áp hoàn toàn, vùng hoàng điểm hết màng, võng mạc hồi phục giải phẫu hoàn toàn. Bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường trở lại, có thể nhìn được mọi thứ xung quanh, các chức năng của mắt đang dần cải thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục