Phụ huynh thiếu kiến thức nhận biết sốt xuất huyết

Huỳnh Tâm, Quốc Trạng (Ban Thời sự), icon
05:30 ngày 24/07/2017

VTV.vn - Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp nhưng kiến thức nhận biết sốt xuất huyết ở các bậc phụ huynh còn nhiều hạn chế.

Với hơn 2.400 ca mắc, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2016, An Giang đang là tỉnh dẫn đầu số ca mắc sốt xuất huyết tại ĐBSCL. Điều đáng nói là số ca mắc bệnh nặng có xu hướng tăng và đã có trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp nhưng kiến thức nhận biết sốt xuất huyết ở các bậc phụ huynh còn nhiều hạn chế.

Hiện nay, do thiếu kiến thức về bệnh sốt xuất huyết nên nhiều phụ huynh thường mua thuốc hạ sốt cho con em mình uống nhiều lần mà không đưa đến cơ sở y tế để khám. Điều này không chỉ khiến cho bệnh nặng hơn mà còn dễ chuyển sang các triệu chứng nguy hiểm khác như: hôn mê, chảy máu cam và tụt huyết áp.

Theo bác sĩ Phạm Thế Mỹ - Phó Trưởng Khoa Nội nhi, Bệnh viện sản nhi An Giang, hiện tình hình sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp, có khả năng bùng phát thành dịch. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu sốt cao bất thường, uống thuốc một lần không hết thì các bậc phụ huynh phải sớm đưa con em của mình đến các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục