Phụ nữ sợ chuyện chăn gối hơn đàn ông

Quỳnh Anh, icon
08:06 ngày 09/06/2018

VTV.vn - Nghiên cứu mới tại Anh cho thấy phái đẹp đánh giá tình dục "ghê sợ" do nguy cơ lây nhiễm các bệnh nguy hiểm.

Theo Business Insider, đó là kết quả từ nghiên cứu của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London khi tiến hành khảo sát 2.500 người bằng cách yêu cầu họ đánh giá 74 tình huống từ "không ghê sợ" đến "rất ghê sợ". Các tình huống được chia thành sáu nhóm bao gồm ngoại hình, chấn thương, tình dục, vệ sinh, thực phẩm, động vật.

Ngoài tình dục không an toàn, phái đẹp còn ghê sợ các động vật mang mầm bệnh.

Nghiên cứu của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London còn chỉ ra cảm xúc ghê sợ là phương thức bảo vệ con người khỏi rủi ro bệnh tật và chịu sự ảnh hưởng của xã hội.

Dù phương thức lây lan bệnh tật mới được giải mã hồi thế kỷ 19, kết quả nghiên cứu chỉ ra trực giác con người tự nhận thấy những gì cần tránh trong môi trường sống, Michael de Barra - Giáo sư tâm lý học từ Đại học Brunel London thuộc nhóm nghiên cứu nhận định.  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục