Phương pháp điều trị mới cho các bệnh nhân bị bệnh về giác mạc

Nguyễn Mai, icon
07:00 ngày 31/08/2019

VTV.vn - Đại học Osaka, Nhật Bản cho biết đã thực hiện ca ghép đầu tiên các tế bào giác mạc sử dụng tế bào gốc đa năng nhân tạo, còn gọi là tế bào iPS.

Nhiều người cần thay giác mạc sẽ không phải chờ từ danh sách hiến tạng ít ỏi.

Ca ghép được thực hiện từ tháng 7 và bệnh nhân trên đã được xuất viện.

Thành công này có thể tạo ra một phương pháp điều trị mới cho những người đang mắc các bệnh về giác mạc. Biện pháp hiện nay thường phải chờ giác mạc được hiến từ người đã tử vong và thường rất ít tại Nhật Bản.

Các bệnh về giác mạc do bị mất các tế bào tạo mô giác mạc, do mắt yếu hoặc bị thương, dẫn tới thị lực kém và có thể mù lòa. Nhóm nghiên cứu đã cấy các tế bào giác mạc cực mỏng, được tạo ra từ các tế bào iPS của một cá nhân khác, được lưu trữ tại Đại học Kyoto. Nhóm nghiên cứu tin rằng một ca ghép có thể hiệu quả suốt đời của người bệnh.

Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi bệnh nhân nói trên để quan sát hiệu quả và độ an toàn của vật cấy ghép.

Tháng 3 vừa qua, Bộ Y tế Nhật Bản đã phê chuẩn nghiên cứu lâm sàng của nhóm nghiên cứu trên cho 4 bệnh nhân là người trưởng thành. Nhóm dự định tiến hành ca ghép thứ hai trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục