Qua thăm cháu, cụ bà 77 tuổi bị chó cắn nhập viện

Tuấn Bảo, icon
10:34 ngày 21/07/2019

VTV.vn - Khi mang thức ăn sang cho cháu gái, cụ bà 77 tuổi bị chính con chó nhà nuôi tấn công nhập viện.

Hình minh họa.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.D. (77 tuổi, trú tại Cổng Lục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào viện do chó nhà cắn. Được biết, đây là giống chó becgie nặng khoảng 20 - 30 kg do gia đình nuôi.

Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân đã được chuyển thẳng đến bệnh viện trong tình trạng vết thương cằm trái; tay phải 1 vết thương bàn tay phải; tay trái 2 vết thương cẳng tay, 2 vết thương cánh tay; chân phải 2 vết thương vùng đùi. Xây xát da vùng thành ngực trái.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cắt lọc xử lý đa vết thương phần mềm cho bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang điều trị tại Khoa chấn thương chung.

Các bác sĩ khuyến cáo: cần cảnh giác với các tai nạn chó cắn do mức độ tổn thương hết sức trầm trọng trong thời gian gần đây. Trường hợp bị cắn vào chỗ hiểm, chảy máu nhiều qua vết thương thì nhiều khả năng bị tổn thương vào mạch máu lớn. Khi đó, cần dùng khăn bông bịt và ép chặt vào vết thương để cầm máu tạm thời, rồi chuyển đến các bệnh viện lớn gần nhất để cầm máu và phẫu thuật cấp cứu - hoặc chuyển tuyến cao hơn. Không nên cố xử lý cầm máu tại nhà, sẽ dẫn đến sốc mất máu không hồi phục. Các gia đình có vật nuôi cần có biện pháp quản lý vật nuôi an toàn cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục