Răng giả mắc kẹt ở thực quản do... rơi khi uống thuốc

Văn Thành, icon
05:09 ngày 01/09/2020

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) vừa làm thủ thuật lấy dị vật răng giả rơi mắc ở thực quản cho bệnh nhân nam 62 tuổi.

Bệnh nhân N.D.H. (62 tuổi, trú tại Trung Hưng Sơn Tây, Hà Nội) đến khám trong tình trạng mắc vướng khó chịu ở họng kèm ho kéo dài và điều trị không khỏi.

Qua khám khai thác, bệnh nhân cho biết: Khi ăn cơm và uống thuốc, bệnh nhân bị rơi răng giả cảm giác nghẹn ở cổ, gây khó chịu tím tái.

Nghi bệnh nhân có dị vật đường tiêu hóa, các bác sĩ cho bệnh nhân làm nội soi thực quản, dạ dày. Kết quả phát hiện: Có dị vật nằm ngang ở 1/2 thực quản (dị vật có 3 cạnh) mắc vào thành thực quản, thực quản sưng nề đỏ có điểm trợt loét do tình trạng viêm.

Bệnh nhân được gây mê để đưa dụng cụ vào tiếp xúc dị vật, đẩy xuôi xuống rồi dùng giỏ gắp ra. Sau khi tiến hành xong thủ thuật, gắp ra là 1 răng giả có kích thước 2.5 cm.

Sau gắp, bệnh nhân ổn đinh, được điều trị bảo tồn vết thương xây xát họng - thực quản.

Dị vật đường tiêu hóa như hóc xương, răng giả... hoặc hóc đồ ăn là tình trạng cấp cứu đường tiêu hóa nguy hiểm, có khả năng dẫn đến những biến chứng gây nguy hiểm cho tính mạng người bệnh. Vì vậy, để tránh dị vật đường tiêu hóa, các bác sĩ khuyến cáo: Cần có thói quen ăn uống khoa học, tránh để dị vật có cơ hội đi vào đường tiêu hóa. Ngay khi có những triệu chứng nghi ngờ thì cần đến ngay cơ sở y tế để được phát hiện và có biện pháp điều trị nhanh nhất trước khi bệnh diễn biến nặng nề hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục